08/10/2020 -

HỘI DÒNG

579
Tam nhật sám hối và cầu nguyện với kinh Mân Côi cùng toàn thể gia đình Đa Minh thế giới

Hòa cùng nhịp sống rộn ràng của tháng 10 với Giáo hội, cũng như đáp lại lời mời gọi của Cha Bề trên Tổng quyền, kêu mời gia đình Đa Minh trên toàn thế giới cùng nhau thực hiện “tam nhật sám hối” từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2020

Từ ngày 4 - 7/10, chị em tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa – Xuân Hiệp cũng hướng về Mẹ một cách đặc biệt, qua “tam nhật sám hối với kinh Mân Côi”

Với những ý nguyện mà Cha Bề trên Tổng quyền đã gợi ý:

 
- Cầu nguyện cho những người đã qua đời trong đại dịch
 
- Cầu nguyện cho tang quyến của người đã qua đời vì dịch bệnh
 
- Cầu nguyện cho những ngày đang tiếp tục chịu đau khổ vì những ảnh hưởng của đại dịch và cho những người đang hành động để làm giảm bớt những đau khổ của họ.
 
Ngoài ra, mỗi chị em cũng bày tỏ lòng yêu mến của mình theo cách Mẹ yêu thích và mang lại nhiều lợi ích cho các tâm hồn là lần chuỗi Mân Côi, nên ngoài giờ đọc kinh Mân Côi chung với cộng đoàn, chị em còn nối kết với nhau, với anh chị em đồng loại và với Mẹ qua chuỗi “Mân Côi Sống” để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho sự hiệp nhất của Giáo hội  và Hội dòng.




 
114.864864865135.135135135250