22/07/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

991
Ngày 25/7 - Thánh Giacôbê Tông đồ

 

Người trẻ đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu


[1]Thánh Giacôbê, sinh vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất tại vùng duyên hải Giênêzaret thuộc miền Galilê, trong một gia đình làm nghề chài lưới được coi là tương đối khá giả vì có thuê những người làm công.[2] Cha của ngài là ông Giêbêdê và mẹ là bà Salômê, anh là Gioan. Gia đình ngài có họ hàng với Chúa Giêsu.

Thánh Giacôbê cùng với anh là Gioan được Chúa Giêsu gọi đi theo Chúa đang khi chài lưới cùng với cha tại bờ biển Galilê, cả hai đều nằm trong số bốn tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên. Ngài đã bỏ mọi sự: nghề nghiệp, cha mẹ, gia đình để trở thành môn đệ của Chúa. Ngài là “bộ ba cận thân” của Chúa Giêsu – Phê-rô, Giacôbê, Gioan – “Bộ ba này” được hiện diện trong hầu hết các sự kiện quan trọng của Chúa, đặc biệt là trên núi Tabor trong cuộc biến hình và nơi vườn cây dầu trong cuộc khổ nạn.
[3]

Giacôbê tính tình nhiệt thành, bộc trực, quả quyết và cũng không thiếu mạnh mẽ, nóng nảy. Chuyện kể, một lần đi ngang qua Samaria, ông đã khó chịu vì dân làng không tiếp đón Chúa Giêsu một cách nồng hậu. Ông nói với Chúa Giêsu: - Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời giáng xuống mà tiêu diệt chúng không? Chúa Giêsu sửa sai ngay tính nóng nảy ấy của ông: - Các anh không biết các anh ứng xử theo thần khí nào. Và người đặt cho Giacôbê và Gioan biệt danh là con của sấm sét.[4]

Tham vọng trần thế muốn có được những cấp bậc cao nhất trong “Nước của Chúa” nơi con người mạnh mẽ cháy bỏng và nhiệt thành của Giacôbê đó là yếu đuối không tránh khỏi của kiếp làm người.[5] Hơn thế nữa, dù thân tín biết bao với Thầy Giêsu, nhưng ông cũng như các môn đệ khác vẫn còn ơ hờ mà ngủ vùi trong lúc Thầy “lo buồn đến đổ mồ hôi máu”[6] và rồi chạy “mất dép” trước cuộc khổ nạn của Thầy. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Thầy Giêsu Phục Sinh, Giacôbê đã trở thành vị tông đồ đầu tiên lấy máu đào làm chứng đức tin và tình mến của mình với Chúa vào khoảng năm 42.[7]

 Tại Santiago – Tây Ban Nha, từ năm 1122, hễ năm nào có ngày lễ kính thánh Giacôbê rơi vào ngày Chúa Nhật, thì năm đó đều được coi là Năm Thánh. Năm nay lễ thánh Giacôbê trùng vào Chúa Nhật, trong sứ điệp nhân dịp khai mạc Năm Thánh Đức Thánh cha Phanxicô[8] mời gọi các tín hữu hãy học theo gương thánh nhân: Đi ra khỏi miền đất của mình, thánh Tông đồ đang chờ chúng ta ... Chúng ta hãy rời bỏ cái tôi của mình, những thứ an toàn nặng nề mà chúng ta bám víu vào, nhưng với một mục tiêu rõ ràng trong tâm trí... Hãy đáp lại tiếng Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện cuộc hành trình này vượt ra khỏi chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa, để liên đới với những người khác, chờ đợi và hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ nỗ lực và thành quả. Ngài nói: “Điều đó giúp chúng ta nhận ra người khác là một món quà mà Thiên Chúa ban để đồng hành với chúng ta trong hành trình này.”

[9]Như thánh Giacôbê, từ bỏ đi theo Chúa là trao tặng điều tốt nhất đẹp nhất có thể, là hiến dâng thân mình. Chúa gọi chúng ta đi theo Chúa, Ngài có kế hoạch và Ngài sẽ ban đặc sủng để giúp chúng ta sống tận lực và trở thành một người hữu ích cho người khác. [10] Đã có 430 tu sĩ trẻ của Tổng Giáo phận Sài Gòn (trong đó có các chị em tôi) “đáp lại tiếng Chúa – theo chân các tông đồ” đi ra khỏi miền đất an toàn của mình, tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 trong những ngày này, chắc chắn Chúa sẽ ban nhưng ơn cần thiết. Khi Chúa đánh thức một ơn gọi, Ngài không chỉ nghĩ về con người của bạn cho đến nay, nhưng Ngài nghĩ về điều mà bạn sẽ trở thành, trong sự bầu bạn của Ngài và của người khác.

Lạy Chúa, theo Chúa và trở thành tông đồ của Chúa là điều cao quý, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giacôbê, xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai can đảm quyết tâm lên đường, đến những nơi Chúa muốn để dấn thân phục vụ Chúa như thánh tông đồ khi xưa. Amen

 

 
 
[1] x. Theo Vết Chân Người (Chân dung các thánh nhân)
[2] x. Mc 1,19-20.
[3] x. Ga 2,1; Mc 5,37; Mc 9,2; Mc 14,33…
[4] x. Lc 9,52-56; Mc 3,17.
[5] x. Mt 20,20-23; Mc 10,35-40.
[6] x. Mc 14,32-42.
[7] x. Cv 12,1-2.
[8] x. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-01/dtc-phanxico-su-diep-nam-thanh-giacobe-compostela.html
[9] x. ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” số 287-290.
[10]  https://tgpsaigon.net/bai-viet/toa-tong-giam-muc-sai-gon-thong-bao-ve-viec-phong-chong-dich-ngay-19-7-2021-63915
114.864864865135.135135135250