08/10/2020 -

Tx Tu Tra

847
Ngày Hội Trung Thu tại Tutra và Suối Thông

Ngày Hội Trung Thu tại Tutra và Suối Thông

Gần đến Tết Trung thu, nhiều nhóm thiện nguyện đã tất bật tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để mang Trung thu vui tươi, ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong số ấy có nhóm NỤ CƯỜI YÊU THƯƠNG – SG. Bằng tất cả tình yêu, sự nhân ái, với mục đích chung tay góp sức vì cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, nên ngày 2/10/2020 tức ngày 16/8 âm lich vừa qua, nhóm NỤ CƯỜI YÊU THƯƠNG  do anh Tuấn trưởng đoàn đã  tổ chức lên đường đến TuTra – Đơn Dương, nơi cộng đoàn chị em  Đa Minh Rosa Lima đang phục vụ cho bà con đồng bào  K’Hor, Chu-ru, Chin …

Tại đây, nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ, vui chơi, ảo thuật, múa lân, phá cỗ, cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhà nội trú . Dịp này, nhóm cũng trao tặng 700 phần quà  gồm lồng đèn, bánh  kẹo, quần áo, gấu bông và sách bút… cho từng em. Các em không chỉ được vui chơi thỏa thích mà còn được thưởng thức những hộp sữa thơm ngon trong khi vui chơi giải trí  với Chú Cuội  và chị Hằng.

Các em  học  sinh nội trú Đa Minh Suối Thông đã rất háo hức  được  một ngày hội vui giao lưu  với  các  bạn tại Tu Tra và với các thành viên của nhóm. Vui nhất  là  các  em được  xem diễn ảo thuật, các cháu  bé  đã  ngỡ  ngàng  lần đầu  được thấy  nghệ thuật tài tình như thế. Từ  em bé  mẫu giáo  đến các em hoc  sinh cấp 2 đều rất háo hức, mạnh dạn để trả lời  những câu hỏi đố vui để  mong nhận được  những  phần quà  khích lệ…

Không chỉ mong muốn mang lại đêm rằm đầm ấm, ý nghĩa với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp này, nhóm NỤ CƯỜI YÊU THƯƠNG cũng  trao tặng những phần quà  cho  các gia đình  nghèo  và người khuyết tật gồm gạo và nhu yếu phẩm trên địa bàn 2 xã Suối Thông và Tutra

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cùng các hoạt động vui chơi đón Tết Trung thu khác cho các em học sinh như cuộc thi vẽ tranh như một cách khơi dậy sự sáng tạo nơi các em, đồng thời  là nguồn động viên và tạo nên những ngày tháng tuổi thơ thật đẹp

Ngày Hội Trăng rằm  kết thúc vào  lúc  18g  nhóm tiếp tục đi đến một  vùng khác trong miền Đà Lạt.

Tinh thần thiện nguyện mùa trăng rằm của nhóm như một món quà nhỏ dành tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng là thông điệp gửi đến mọi người cùng chung tay để nối trọn những yêu thương, giúp đỡ trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực.

Cùng nhau kết nối yêu thương và hẹn gặp lại nhau vào  Mùa Trung thu năm sau.
 
114.864864865135.135135135250