Trong suốt hành trình Mùa Chay sắp tới, khi các tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ nỗ lực đào sâu tương quan của mình với Chúa Giêsu qua các việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc, có ba nhân vật đặc biệt thích hợp để trở thành những người hướng dẫn thiêng liêng cho chúng ta trong năm nay

 
Người hướng dẫn Mùa Chay đầu tiên cho năm 2026 là Đức Giáo hoàng Leo XIV. Là một người Mỹ, được hình thành từ nền văn hóa Công giáo phong phú của đất nước chúng ta, Đức Thánh Cha thực sự nói ngôn ngữ của chúng ta theo cách chưa từng có vị giáo hoàng nào trước đây. Chúng ta yêu mến Leo, và Leo cũng yêu mến chúng ta.

 
Kể từ khi được bầu chọn vào năm ngoái, Đức Thánh Cha thường xuyên thể hiện những ân ban của mình như một mục tử chăm sóc linh hồn, bao gồm cả chuyến thăm kỹ thuật số đến Hoa Kỳ với các bạn trẻ tập trung vào tháng Mười Một tại Hội nghị Giới trẻ Công giáo Quốc gia ở Indianapolis. Chúng ta có thể kỳ vọng sẽ nhận được sự nuôi dưỡng mục vụ và thiêng liêng tương tự trong suốt Mùa Chay đầu tiên của Đức Leo trên cương vị giáo hoàng.


Lịch trình công bố cho biết Ngài sẽ đến thăm năm giáo xứ tại Rôma vào các Chúa nhật Mùa Chay, cử hành Thánh lễ và gặp gỡ các nhóm/hội đoàn ở các giáo xứ đó. Ngài cũng đã chọn Đức Giám mục Na Uy Erik Varden để thuyết giảng trong các buổi tĩnh tâm năm Mùa Chay của Vatican, với chủ đề “Được soi sáng bởi Vinh quang ẩn giấu.”

 
Là một tu sĩ Dòng Augustinô, Đức Thánh Cha được kỳ vọng sẽ rút ra nhiều điều trong các bài suy niệm Mùa Chay của mình từ sự khôn ngoan sâu sắc của vị sáng lập dòng tu của ngài. ‘Bạn có muốn lời cầu nguyện của mình bay lên cùng Thiên Chúa không?’ Thánh Augustinô đã khuyên nổi tiếng về những thực hành thiêng liêng cốt lõi của Mùa Chay: ‘Hãy làm cho nó có đôi cánh: ăn chay và bố thí.’”

 
Người hướng dẫn Mùa Chay thứ hai trong năm nay là ông Jimmy Lai, nhà truyền thông Công giáo anh hùng ở Hồng Kông, người đã bị kết án bất công 20 năm tù vào ngày 9 tháng 2 sau khi bị buộc tội sai trái vi phạm an ninh quốc gia. Lý do thực sự cho việc ông Lai bị bắt giữ lần đầu vào năm 2020, và những lần bị giam giữ sau đó, là sự ủng hộ kiên định của ông đối với phong trào dân chủ, vốn đã được huy động vào thời điểm đó sau khi chế độ cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc tiến hành đàn áp các quyền tự do dân sự của Hồng Kông, vi phạm những cam kết đã được đưa ra vào năm 1997 khi Vương quốc Anh trao trả quyền kiểm soát lãnh thổ này.

 
Ông Lai trước đó đã bị kết án với những cáo buộc bịa đặt khác, và ông đã bị giam giữ nhiều năm trong tình trạng biệt giam. Vì vậy, bản án bổ sung trong tháng này chỉ là sự kéo dài thời gian tù của ông, chứ không phải sự khởi đầu. Ông đã chọn đón nhận sự bất công tiếp diễn này như một lễ vật dâng lên Thiên Chúa, kiên quyết từ chối rút lại sự ủng hộ dành cho dân chủ và lấp đầy hàng giờ hàng giờ sau song sắt bằng lời cầu nguyện — bao gồm cả việc cầu nguyện cho những người cộng sản giam giữ ông — cùng các thực hành đạo đức Công giáo khác.

 
Thật là một chứng tá đức tin phi thường giữa thử thách! Bên cạnh việc khơi dậy nơi chúng ta lòng cầu nguyện tha thiết cho sự giải thoát nhanh chóng của ông, cũng như lời kêu gọi lên chính quyền Trump tăng cường những nỗ lực trước đây nhằm đảo ngược sự bất công pháp lý này, Mùa Chay dài bất đắc dĩ của Jimmy Lai nên truyền cảm hứng cho chúng ta tiến gần hơn đến Thiên Chúa bằng cách đón nhận những hy sinh tự nguyện của chính mình.

 
Người hướng dẫn thiêng liêng Mùa Chay thứ ba cho năm 2026 là Đức Cố Tổng Giám mục Fulton Sheen, nhà truyền giảng nổi tiếng của Hoa Kỳ, người vừa được Vatican công bố sẽ sớm được phong chân phước. Sự công nhận muộn màng này về sự thánh thiện của nhà giảng thuyết Công giáo vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — và cũng là một trong những vị vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử của Giáo hội — là tin vui đối với người Công giáo khắp cả nước. Đặc biệt, tin này được chào đón nồng nhiệt tại Giáo phận Peoria, Illinois, nơi ngài sinh ra, cũng như tại Tổng Giáo phận New York và Giáo phận Rochester, New York, nơi ngài đã phục vụ Giáo hội với nhiều cống hiến xuất sắc trong suốt hàng thập kỷ trên cương vị linh mục và giám mục.

 
Kho tàng phong phú các tác phẩm của Đức Tổng Giám mục Sheen bao gồm sách, các bài báo trên các tạp chí, cũng như các bản ghi âm và ghi hình chứa đựng nhiều suy tư quý giá về Mùa Chay, nhấn mạnh những lợi ích tích cực luôn phát sinh từ việc tuân theo những hy sinh sám hối mà Giáo hội khích lệ.  Trong đó ngài khuyên ‘Chúng ta có thể nghĩ về Mùa Chay như một thời gian để loại bỏ điều xấu hoặc vun trồng nhân đức, một thời gian để nhổ cỏ dại hoặc gieo hạt giống tốt,’ và ‘Điều nào tốt hơn thì rõ ràng, bởi lý tưởng Kitô giáo luôn mang tính tích cực hơn là tiêu cực.’

 
Đức Giáo hoàng Leo, Ông Jimmy Lai và Đức Tổng Giám mục Sheen: kết hợp lại, họ tạo thành một bộ ba thiêng liêng đáng để chúng ta đặt niềm tin, nhằm làm cho Mùa Chay năm nay trở nên phong phú nhất có thể.

 
Nguồn: https://www.ncregister.com/commentaries/spiritual-guides-for-2026-lent

Mary Pauline lược dịch