Lời Chúa: Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết nhừng gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su mời gọi chúng ta bước theo và trở thành môn đệ của người. Tuy nhiên, con đường Giêsu không phải là một con đường trải đầy hoa. Bước đi trên con đường Đức Giêsu vạch ra, đòi hỏi chúng ta phải có hai hành động cụ thể: Thứ nhất là từ bỏ chính mình, tức là không những từ bỏ những vật ngoài thân như của cải vật chất, mà con phải từ bỏ và những thứ tự thân chúng ta như ý riêng, những ước muốn không chính đáng, và cả cái tôi vị kỷ của ta nữa. Thứ hai là vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu, tức là chủ động đón nhận những trái ý và cả những thách đố trong đời sống để trung thành theo chân Chúa cho đến cùng.

Xã hội càng phát triển, đời sống con người được nâng cao. Thời đại này không còn có nhiều người muốn theo Chúa vì người ta ngại khó, ngại khổ. Song, đó cũng là dấu hiệu cho thấy việc theo Chúa không phải là một quyết định bốc đồng, mà là một lựa chọn ý thức và trách nhiệm. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một tinh thần tự do, thanh thoát và nhiệt tâm vì Nước Trời.

Như vậy, Tin Mừng hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, mà còn cho chúng ta thấy được giá trị đời đời của những hy sinh nỗ lực mà chỉ những ai dám từ bỏ tất cả để theo Chúa mới có được. Ước mong sao càng ngày càng có thêm nhiều người nhận ra những giá trị cao quý ấy và can đảm dấn thân trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết can đảm từ bỏ những quyến luyến của tội lỗi để tự do đến cùng Chúa. Xin cho con biết lợi dụng những khó khăn, bất mãn trong cuộc sống để làm bàn đạp mà tiến về cùng Chúa. Xin cho con can đảm để vác thập giá mình mỗi ngày và để nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong hy lễ tình yêu. Amen.

Thực hành: Can đảm từ bỏ những ích kỷ, tự ái, kiêu ngạo, xét đoán, những đam mê, bực dọc trong ngày sống, và dâng hy sinh lên Chúa để mưu ích cho các linh hồn.