Từ ngày 3–6/8/2026, tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ VII đã diễn ra với chủ đề "Huấn giáo phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng", quy tụ quý Đức Giám mục, quý linh mục đặc trách giáo lý và hàng trăm đại biểu đến từ 27 giáo phận trên toàn quốc. Trong bầu khí hiệp thông và cầu nguyện, Đại hội cùng nhìn lại hành trình huấn giáo của Giáo hội tại Việt Nam, và cùng nhau định hướng những bước đi mới nhằm đáp ứng trước các thách đố của sứ vụ loan báo Tin Mừng trong bối cảnh hôm nay.

Phát biểu chào mừng, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, bày tỏ niềm vui khi giáo phận được đăng cai tổ chức Đại hội. Ngài giới thiệu đôi nét về Giáo phận Ban Mê Thuột – một giáo phận trải rộng trên vùng đất Tây Nguyên với sự hiện diện của nhiều dân tộc anh em – đồng thời nhấn mạnh tinh thần hiếu khách và mong muốn mọi tham dự viên cảm nhận được tình hiệp thông của Giáo hội địa phương.

Khai mạc Đại hội, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, khẳng định huấn giáo không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức giáo lý, nhưng phải trở thành phương thế hữu hiệu phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng. Theo ngài, mọi hoạt động giáo lý đều cần quy hướng về việc giúp con người gặp gỡ Đức Kitô và trở thành môn đệ truyền giáo.

Trong suốt bốn ngày làm việc, các tham dự viên lần lượt đào sâu nhiều chuyên đề quan trọng liên quan đến đời sống và sứ vụ giáo lý. Mở đầu là đề tài về Lời loan báo đầu tiên (Kerygma), do Đức Cha chủ tịch chia sẻ. Đề tài nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc khơi dậy đức tin, đồng thời mời gọi người giáo lý viên biết đến với con người hôm nay bằng sự cảm thông, chữa lành và gần gũi, đặc biệt với người nghèo và thiếu nhi.
Một nội dung nổi bật khác là chuyên đề về Khai tâm nhiệm hiệp (Mystagogical Initiation) do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường trình bày. Bài tham luận khẳng định việc đào tạo giáo lý viên cần được thực hiện cách toàn diện trên các phương diện nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, để người dạy giáo lý không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thực sự trở thành chứng nhân sống động của Đức Kitô.

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về những vấn đề mục vụ đang đặt ra cho công tác huấn giáo hiện nay. Trong đó, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của gia đình trong việc giáo dục đức tin, đồng thời mời gọi sự cộng tác chặt chẽ giữa cha mẹ và giáo lý viên nhằm đồng hành với thiếu nhi và người trẻ.

Ở chiều kích xã hội, cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Tín, OP, trình bày đề tài về huấn giáo và việc chăm sóc ngôi nhà chung, khẳng định bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm công dân nhưng còn là một đòi hỏi của đời sống đức tin. Bên cạnh đó, chuyên đề về huấn giáo trong kỷ nguyên số đã mở ra nhiều gợi ý thiết thực cho việc ứng dụng công nghệ vào công tác giáo lý. Đại hội cũng thống nhất những nguyên tắc căn bản khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số, với các tiêu chí khôn ngoan, trách nhiệm, tôn trọng bản quyền và bảo vệ quyền riêng tư.

Song song với các bài tham luận là những phiên thảo luận chuyên đề, nơi các linh mục và đại biểu chia sẻ kinh nghiệm mục vụ tại các giáo phận, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo lý viên và xây dựng chương trình huấn giáo phù hợp với thực tiễn đời sống Giáo hội tại Việt Nam.




Đại hội cũng là dịp củng cố tình hiệp thông giữa những người đang phục vụ trong lĩnh vực giáo lý. Những giờ kinh nguyện, các Thánh lễ hằng ngày, đêm giao lưu văn nghệ và những cuộc gặp gỡ huynh đệ đã góp phần nối kết các giáo phận trong cùng một thao thức chung về sứ vụ giáo dục đức tin.

Đặc biệt, Thánh lễ bế mạc được cử hành vào lễ Chúa Hiển Dung mang ý nghĩa sâu sắc. Trong bài giảng, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc triển khai định hướng mục vụ với ba từ khóa: "Gặp gỡ – Gắn bó – Giới thiệu". Theo ngài, người giáo lý viên trước hết phải gặp gỡ Đức Kitô để được biến đổi, gắn bó với Chúa qua Lời Chúa và các bí tích, từ đó trở thành người giới thiệu Đức Kitô cho mọi người bằng chính đời sống chứng tá.
Sau bài giảng, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã chủ sự nghi thức sai đi dành cho các đại biểu. Lời đáp "Tạ ơn Chúa" vang lên đồng thanh như lời cam kết tiếp tục dấn thân phục vụ sứ vụ huấn giáo tại mỗi giáo phận.
Khép lại Đại hội, Ban Điều hành nhiệm kỳ mới chính thức ra mắt, mở ra một chặng đường mới cho công tác giáo lý trên toàn quốc. Những định hướng được thống nhất trong Đại hội sẽ tiếp tục được triển khai tại các giáo phận, góp phần đổi mới hoạt động huấn giáo, để mỗi giáo lý viên thực sự trở thành người đồng hành, người chứng nhân và người loan báo Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Bốn ngày Đại hội khép lại, nhưng ngọn lửa nhiệt thành dành cho sứ vụ huấn giáo tiếp tục được thắp sáng nơi mỗi người tham dự. Từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, các đại biểu trở về giáo phận mình với quyết tâm làm cho Tin Mừng được loan báo cách sống động hơn, để mọi người có cơ hội gặp gỡ Đức Kitô và lớn lên trong đời sống đức tin.


Ban truyền thông
Hình ảnh: Truyền Thông Giáo phận Ban Mê Thuột
