Trong khuôn khổ Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 3–6/8/2026 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, bên cạnh các chuyên đề về đào tạo giáo lý viên, khai tâm Kitô giáo và vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin, chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong công tác huấn giáo đã thu hút nhiều sự quan tâm của các tham dự viên. Trước những chuyển biến mạnh mẽ của thời đại số, Đại hội cho thấy quyết tâm của Hội Thánh tại Việt Nam trong việc đón nhận những thành tựu công nghệ như một phương thế phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Theo các tham luận và phiên thảo luận tại Đại hội, công nghệ không chỉ làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động huấn giáo. Việc ứng dụng các phương tiện trực quan, nền tảng số và AI được nhìn nhận là giải pháp góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp các giờ học giáo lý trở nên sinh động, hấp dẫn và gần gũi hơn với thiếu nhi cũng như người trẻ – những đối tượng đang lớn lên trong môi trường kỹ thuật số.

Đặc biệt, sự ra mắt của ứng dụng Giáo lý Hiệp thông được xem là một bước tiến trong tiến trình chuyển đổi số của ngành giáo lý tại Việt Nam. Ứng dụng được thiết kế để đồng hành cùng giáo lý viên, phụ huynh và học viên trong việc chuẩn bị bài giảng, học tập và ôn luyện giáo lý. Không chỉ hỗ trợ việc tiếp cận tài liệu cách thuận tiện, nền tảng này còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa gia đình, giáo xứ và người học trong hành trình đào sâu đời sống đức tin.

Tuy nhiên, Đại hội cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng AI chỉ là một công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của người giáo lý viên. Việc truyền đạt đức tin không chỉ là chuyển giao kiến thức, nhưng còn là hành trình đồng hành, gặp gỡ và làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống của người dạy giáo lý. Vì thế, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ phát huy giá trị khi phục vụ con người và được đặt dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Bên cạnh những cơ hội, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách đố mà AI đặt ra đối với công tác huấn giáo. Sự bùng nổ của các nền tảng số đòi hỏi giáo lý viên phải có khả năng phân định thông tin, nhận diện nội dung sai lệch, đồng thời ý thức hơn về việc tôn trọng bản quyền và bảo vệ quyền riêng tư trong môi trường mạng. Đây được xem là những kỹ năng cần thiết để người làm công tác giáo lý có thể sử dụng công nghệ cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Từ những trao đổi tại Đại hội, nhiều ý kiến đề xuất từng bước xây dựng một hệ sinh thái số dành riêng cho công tác giáo lý, nơi giáo lý viên trên khắp các giáo phận có thể chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm mục vụ và những sáng kiến phục vụ việc dạy và học giáo lý. Một môi trường số lành mạnh, được xây dựng trên nền tảng hiệp thông và cộng tác, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn giáo trong bối cảnh mới.

Việc dành một nội dung riêng để thảo luận về AI tại Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ VII cho thấy công tác huấn giáo của Giáo hội Việt Nam đang từng bước đồng hành với nhịp phát triển của xã hội. Thay vì e ngại trước những đổi thay của công nghệ, Đại hội chọn cách đón nhận với tinh thần phân định, để AI thực sự trở thành phương tiện hỗ trợ việc truyền đạt đức tin, chứ không thay thế chiều kích nhân bản và tương quan vốn là cốt lõi của sứ vụ giáo lý.

Trong thời đại mà không gian số ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người, việc ứng dụng AI cách khôn ngoan và có trách nhiệm không chỉ là một xu hướng, mà còn mở ra cơ hội để công tác huấn giáo tiếp cận con người hôm nay bằng những phương thức mới. Dẫu vậy, điều làm nên sức sống của sứ vụ loan báo Tin Mừng vẫn luôn là chứng tá đời sống, sự đồng hành và tình yêu dành cho người học – những giá trị mà không một công nghệ nào có thể thay thế.

 Mưa HẠ