“Như anh chị em đã biết, trong những ngày vừa qua, tôi không thể hiện diện giữa anh chị em. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện và công việc mà anh chị em đã cùng nhau thực hiện. Việc chia sẻ kinh nghiệm và chăm chú lắng nghe nhau thực sự là một hồng ân dành cho toàn thể Giáo hội.”

Đó là những lời mở đầu sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV nhân dịp kết thúc cuộc gặp gỡ kỷ niệm 10 năm Tông huấn hậu Thượng Hội đồng của Đức Thánh cha Phanxicô về gia đình, Amoris Laetitia.

Sáng thứ Tư, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ thay mặt Đức Thánh Cha để bế mạc cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 07 đến ngày 14 tháng 10.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các gia đình đã chia sẻ những niềm vui, khó khăn và hy vọng của mình; đồng thời cảm ơn các vị đứng đầu các Giáo hội Công giáo Đông phương và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục vì đã chuẩn bị và dành thời gian cho cuộc gặp gỡ.

Đức Thánh Cha bảo đảm với các tham dự viên: “Tôi sẽ đọc những thành quả từ công việc và các cuộc thảo luận của anh chị em, rồi sẽ đưa ra những suy tư của mình vào thời điểm thích hợp.”

Ngài nói thêm: “Trong thời gian chờ đợi, tôi khuyến khích anh chị em bắt đầu chia sẻ với các Hội đồng Giám mục và các giáo phận những gì anh chị em đã trải nghiệm và đón nhận, đồng thời tiếp tục loan báo Tin mừng cùng với các gia đình, dựa trên sự phong phú của Tông huấn Amoris Laetitia.”

Cách đặc biệt, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước “các gia đình luôn là những thành phần tích cực tham gia vào đời sống và sứ mệnh của các Giáo hội địa phương, đồng thời giúp anh chị em phân định những con đường cần tiến bước trong tương lai”.

Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tham dự viên, khi trở về nhà, hãy chuyển đến mọi người trong cộng đoàn lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng và sự khích lệ của ngài.

Đức Thánh cha Lêô kết thúc sứ điệp bằng những lời: “Tôi phó thác từng người trong anh chị em cho sự che chở của Thánh gia Nadarét. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, cũng như tôi vẫn luôn cầu nguyện cho anh chị em”, và ban Phép lành Tông tòa.

Tác giả: Deborah Castellano Lubov (vaticannews.va)