Những ngày đầu tháng Ba, chị em quây
quần bên nhau trong bầu khí “đốt Tết” ấm áp, cùng chia sẻ những câu chuyện quê
nhà và thưởng thức các món đặc sản do gia đình gửi tặng. Không khí thân tình
giúp thắt chặt đời sống huynh đệ và tạo nên sự gắn kết trong cộng đoàn.
Trong tháng Ba, các em cũng hiệp ý cầu
nguyện cách đặc biệt cho người phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, dâng lên
Thiên Chúa những tâm tình tri ân và lời cầu nguyện cho quý bà, quý mẹ, quý Bề
trên, quý Dì và tất cả chị em.

Tiếp nối niềm vui ấy, chị em tham dự
chương trình “Tĩnh nguyện Mùa Chay 2026” do quý cha Dòng Don Bosco tổ chức, với
chủ đề “Thầy bảo gì anh em hãy làm theo”. Đây là dịp giúp mỗi người đào sâu đời
sống nội tâm, lắng nghe tiếng Chúa và khởi đầu Mùa Chay trong tinh thần hoán cải
qua những hy sinh cụ thể.

Song song đó, theo định hướng của Hội dòng, các em tham gia các giờ cầu nguyện chung và các buổi thuyết trình với chủ đề “Lắng nghe Lời Chúa để canh tân bản thân trong chiều kích cộng đoàn và kỷ luật tu trì”. Qua đó, các em có cơ hội chia sẻ thao thức cá nhân và nhận được sự hướng dẫn từ quý Dì hữu trách.

Đáng chú ý, đời sống thiêng liêng được
củng cố qua ngày tĩnh tâm tháng, diễn ra trong bầu khí thinh lặng, giúp mỗi
Thỉnh sinh nhìn lại hành trình cá nhân và đào sâu tương quan với Thiên Chúa.

Bên cạnh việc đào luyện thiêng liêng, các hoạt động sinh hoạt cũng được tổ chức nhằm phát triển kỹ năng và đời sống cộng đoàn. Sáng Chúa Nhật Lễ Lá, cuộc thi cắm hoa diễn ra trong không khí vui tươi, khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần cộng tác và ý thức dâng hiến trong đời sống tu trì.

Khép lại tháng Ba, các em bước vào
Tuần Thánh với giờ cầu nguyện tối Chúa Nhật Lễ Lá trong bầu khí trang nghiêm.
Đây được xem là cao điểm thiêng liêng, giúp mỗi người chiêm niệm mầu nhiệm Thập
Giá và làm mới quyết tâm sống dâng hiến.
Thỉnh Sinh
