Từ ngày 24 đến 28/8/2025, tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa, quý chị hữu trách Dòng Đa Minh Rosa Lima đã tham dự khóa thường huấn đặc biệt do Cha Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. hướng dẫn. Đây không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức và đời sống thiêng liêng, mà còn là khoảng thời gian quý giá để quý chị cùng nhau lắng nghe, suy tư và định hướng sứ vụ trong bối cảnh thế giới đang đổi thay từng ngày.
Nội dung của tuần thường huấn khởi đi từ gia phả Chúa Giêsu, để minh họa hành trình nhập thể và hội nhập của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại. Từ nền tảng này, Cha triển khai nội dung qua các Công đồng và những giai đoạn canh tân của Giáo hội dưới nhiều triều đại giáo hoàng, cho thấy một truyền thống sống động: luôn biết canh tân, nhưng vẫn trung thành với cội rễ Tin Mừng.
Trong các bài giảng, Cha đã khéo léo kết hợp giữa Kinh Thánh, Thần học và Tâm lý, giúp nội dung giảng huấn không chỉ sâu sắc về mặt lý thuyết mà còn gần gũi với đời sống thiêng liêng và sứ vụ cụ thể của các tu sĩ hôm nay. Những khuynh hướng như;cầu toàn, đời sống đức ái, sự mở ra của tâm hồn và sự “bố thí thiêng liêng” cũng được suy tư lồng ghép qua nhiều góc độ thực tế. Những chủ đề này giúp chị em nhìn lại bản thân, học cách sống trưởng thành hơn trong cộng đoàn và trong sứ vụ.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đời sống thánh hiến đứng trước nhiều thách đố. Các tu sĩ vừa được mời gọi hội nhập với thế giới, vừa cần giữ bản chất và đặc sủng riêng. Để dung hòa hai chiều kích này, Cha gợi mở 5 con đường thiêng liêng:
- Con đường Lắng nghe: để nhận ra tiếng Chúa trong Kinh Thánh, trong cộng đoàn và trong lòng mình.
- Con đường Đối thoại: để kiến tạo sự gặp gỡ, hiểu biết và cảm thông với tha nhân.
- Con đường Phục vụ: để cụ thể hóa đức ái qua những dấn thân trong cộng đoàn và xã hội.
- Con đường Phân định: để tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong từng chọn lựa.
- Con đường Làm chứng: để đời sống tu trì trở nên ánh sáng, trung tín với đoàn sủng giữa lòng thế giới.
Năm con đường này chính là kim chỉ nam giúp người tu sĩ vừa can đảm bước ra thế giới, vừa trung tín với đặc sủng của Hội dòng.
Một điểm nhấn đặc biệt khác trong khóa thường huấn là việc trở về với Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng. Hai chiều kích “ở lại” và “sai đi” được nhấn mạnh như linh hồn của ơn gọi Đa Minh.
- Ở lại: nghĩa là giống Chúa trong cuộc sống, gắn bó mật thiết với Đức Kitô, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bằng cầu nguyện, Lời Chúa và tình huynh đệ cộng đoàn.
- Sai đi: nghĩa là giống Chúa trong sứ mạng báo Tin Mừng, dấn thân phục vụ, đối thoại và gieo niềm hy vọng cho thế giới.
Sự kết hợp này trở thành chìa khóa giúp đời thánh hiến không khép kín nơi tu viện, cũng không hòa tan trong hoạt động, nhưng trở thành một “dấu chỉ ngôn sứ” của Nước Trời.
5 ngày sống cùng nhau trong bầu khí học hỏi và chia sẻ, các chị hữu trách không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thao thức và khát vọng phục vụ. Đây cũng là dịp để mỗi người xác tín hơn về trách nhiệm lãnh đạo, đồng thời gắn bó hơn với cộng đoàn và với định hướng chung của Hội dòng.
Khóa thường huấn khép lại trong niềm hân hoan xen lẫn chút tiếc nuối, bởi vẫn còn đó những thao thức cần được tiếp tục suy tư và đối thoại. Thế nhưng, chính sự tiếc nuối ấy sẽ là động lực thúc đẩy mỗi người tiếp tục nỗ lực suy tư, học hỏi, canh tân để vừa hội nhập với bối cảnh xã hội hôm nay, vừa trung thành với căn tính đời thánh hiến và đoàn sủng của Dòng.
BTT