Ngày 25/4 LỄ THÁNH MARCÔ
Mc 16,15-20Lời Chúa: “Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo .” (Mc 16,15)
Hạnh tích: Ơn gọi linh mục của thánh Đa Minh đã hình thành ở Caleruega, ngài đã sớm nhận ra ước muốn hoặc vận mệnh của mình trong việc phục vụ Giáo Hội và mang lại lợi ích cho thế gian. Trong thời gian đó, ngài chỉ có khuynh hướng nói với Chúa và nói về Chúa như sau này ngài đã hướng dẫn cho anh em trong Dòng. (X. Hạnh Thánh Đa Minh)
Suy niệm: Hội Thánh sơ khai đã rất ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng – khai mở nguồn ơn cứu độ cho hết mọi người. Điều này đã được Giáo Hội nhắc lại trong ngày lễ kính thánh sử Máccô.
Theo lệnh truyền của Đức Giêsu quá rõ ràng và cấp bách. Các tông đồ phải ra khỏi môi trường Do Thái giáo mà loan báo Tin Mừng cho “mọi loài thọ tạo.” Những cuộc ra đi truyền giáo tưởng chừng như chia ly và tan rã nhưng đó chính là một cuộc hội ngộ bất tận nơi Quê Trời, bởi Tin Mừng có sức cứu rỗi cho hết thảy những ai làm chứng và tiếp nhận trong đức tin.
Ơn gọi của thánh Đa Minh là một bước ngoặt cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Quả thật, bước chân loan báo Tin Mừng cho người khác là phương thế hữu hiệu nhất để tự loan báo và đón nhận Tin Mừng cho chính người. Đức giáo hoàng Phanxicô, đã nói: “Tôi thích hơn một Hội Thánh gặp nạn, bị thương tích, và vấy bẩn vì đã đi ra đường phố hơn là một Hội Thánh bệnh tật vì đóng kín và gắn bó cách tiện nghi với những an toàn cố hữu của mình.” Chính vì thế, trước một thế giới duy vật mỗi thành viên trong Hội Dòng chúng ta cùng chung tâm – hiệp lực với nhau để tiến về tương lai trên Thiên Quốc.
Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, sứ mạng loan báo Tin Mừng là bổn phận của mọi người tín hữu không riêng của một ai. Xin cho mỗi ngày sống của con trở nên lời chứng Tin Mừng của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen
Hạnh tích: Ơn gọi linh mục của thánh Đa Minh đã hình thành ở Caleruega, ngài đã sớm nhận ra ước muốn hoặc vận mệnh của mình trong việc phục vụ Giáo Hội và mang lại lợi ích cho thế gian. Trong thời gian đó, ngài chỉ có khuynh hướng nói với Chúa và nói về Chúa như sau này ngài đã hướng dẫn cho anh em trong Dòng. (X. Hạnh Thánh Đa Minh)
Suy niệm: Hội Thánh sơ khai đã rất ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng – khai mở nguồn ơn cứu độ cho hết mọi người. Điều này đã được Giáo Hội nhắc lại trong ngày lễ kính thánh sử Máccô.
Theo lệnh truyền của Đức Giêsu quá rõ ràng và cấp bách. Các tông đồ phải ra khỏi môi trường Do Thái giáo mà loan báo Tin Mừng cho “mọi loài thọ tạo.” Những cuộc ra đi truyền giáo tưởng chừng như chia ly và tan rã nhưng đó chính là một cuộc hội ngộ bất tận nơi Quê Trời, bởi Tin Mừng có sức cứu rỗi cho hết thảy những ai làm chứng và tiếp nhận trong đức tin.
Ơn gọi của thánh Đa Minh là một bước ngoặt cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Quả thật, bước chân loan báo Tin Mừng cho người khác là phương thế hữu hiệu nhất để tự loan báo và đón nhận Tin Mừng cho chính người. Đức giáo hoàng Phanxicô, đã nói: “Tôi thích hơn một Hội Thánh gặp nạn, bị thương tích, và vấy bẩn vì đã đi ra đường phố hơn là một Hội Thánh bệnh tật vì đóng kín và gắn bó cách tiện nghi với những an toàn cố hữu của mình.” Chính vì thế, trước một thế giới duy vật mỗi thành viên trong Hội Dòng chúng ta cùng chung tâm – hiệp lực với nhau để tiến về tương lai trên Thiên Quốc.
Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, sứ mạng loan báo Tin Mừng là bổn phận của mọi người tín hữu không riêng của một ai. Xin cho mỗi ngày sống của con trở nên lời chứng Tin Mừng của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen
Đây lời di chúc NGƯỜI trao,
Để anh em được dạt dào tâm an.
Lên đường vượt núi băng ngàn,
TIN MỪNG loan báo vạn vàn chúng sinh.
* * *
Thiết tha dấn bước nhiệt tình,
Cùng chung chí hướng hết tình vì yêu.