Lời Chúa: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.”(Ga 15,4)
Suy niệm: Hôm nay, trong ngày mừng kính Thánh Rosa Lima – Bổn Mạng Hội dòng, Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi mỗi chị em: “Hãy ở lại trong Thầy.” Giữa nhịp sống cộng đoàn với bao công việc, trách nhiệm và cả những khác biệt, việc dành thời gian lắng nghe và để cho Lời Chúa hướng dẫn suy nghĩ, lời nói và cách sống hằng ngày chính là cách cụ thể nhất để chúng ta thật sự ở lại trong Chúa.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh cành nho gắn liền với thân nho để diễn tả mối liên kết sống còn giữa người môn đệ với Người. Mỗi cành nho đều đón nhận cùng một nguồn nhựa sống từ thân nho. Cũng vậy, trong một cộng đoàn, nếu mỗi chị em đều để cho Lời Chúa soi sáng từng suy nghĩ, hướng dẫn lời nói và cách ứng xử hằng ngày, thì mỗi thành viên trong Hội dòng sẽ cùng nhau lớn lên trong một nguồn sống là chính Chúa.
Việc lắng nghe Lời Chúa giúp chúng ta học biết dừng lại, khiêm tốn nhìn lại bản thân và kiên nhẫn hơn với chị em mình. Nhờ Lời Chúa, cộng đoàn dần trở thành một gia đình, nơi mỗi người được đón nhận, được nâng đỡ và được tôn trọng, cùng nhau đặt lợi ích chung lên trên ý riêng của cá nhân.
Thánh Rosa Lima là một gương mẫu chứng tá sống động của việc ở lại trong Chúa. Thánh nữ đã trung thành và gắn bó với Chúa mỗi ngày, hy sinh âm thầm và tình yêu dành cho người nghèo, thánh nữ đã góp phần xây dựng Giáo hội và cộng đoàn. Đó cũng là con đường mà thánh nữ mời gọi mỗi chị em chúng ta bước theo hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cùng với chị em con trong Hội dòng biết dành thời gian lắng nghe Lời Chúa nhiều hơn. Xin cho Lời Chúa trở thành trung tâm đời sống cộng đoàn, để từ đó con cùng với chị em con biết yêu thương, cảm thông, hầu trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa lòng Hội thánh và Hội dòng. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi cố gắng trung thành dành thời gian ở lại với Chúa, và sống Lời Chúa bằng một việc phục vụ âm thầm, với ý hướng cầu nguyện cho Hội dòng và cho từng chị em trong cộng đoàn.
