Lễ Thánh Tâm là một lễ không cố định và phụ thuộc vào thời điểm Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành hằng năm.
Nhiều người quen thuộc với việc Giáo Hội nhấn mạnh đến Thánh Tâm trong tháng 6. Điều này là do Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn được cử hành vào tháng 6.
Tuy nhiên, đây là một lễ không cố định, nghĩa là không phải vào một ngày cố định trong niên lịch. Năm nay, lễ rơi vào ngày 27 tháng 6.
Điều này không phải lúc nào cũng như vậy, vì Lễ Thánh Tâm được cử hành vào nhiều ngày khác nhau trước khi trở thành lễ được cử hành chung.
Lịch sử tóm tắt về Lễ Thánh Tâm
Thánh Gioan Êuđêlà một trong những linh mục đầu tiên thúc đẩy lòng sùng kính cụ thể đối với Thánh Tâm và có thể đã được cho phép để có một cử hành phụng vụ đặc biệt. Bách khoa Toàn thư Công giáo cung cấp một số chi tiết:
Dần dần, lòng sùng kính Thánh Tâm trở thành một lòng sùng kính riêng biệt, và vào ngày 31 tháng 8 năm 1670, Lễ Thánh Tâm đầu tiên đã được cử hành với sự long trọng lớn lao tại Đại Chủng viện Rennes. Xứ Coutances cũng làm như vậy vào ngày 20 tháng 10, một ngày mà lễ của Thánh Êuđê từ đó trở đi cũng được kết nối. Lễ này nhanh chóng lan sang các giáo phận khác và lòng sùng kính cũng được áp dụng trong nhiều cộng đoàn tín hữu khác nhau. Trải rộng từ nơi này đến nơi khác, lễ này tiếp cận với lòng sùng kính bắt đầu ở Paray, và một sự hợp nhất của cả hai ngày lễ đã diễn ra một cách tự nhiên.
Những lễ mừng kính Thánh Tâm ban đầu này chỉ giới hạn trong các cộng đồng địa phương và chưa được mở rộng ra Giáo Hội hoàn vũ.
Trước Thánh Gioan Êuđê, không có một phụng vụ cụ thể nào tập trung vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chỉ có những lòng sùng kính đối với Máu Châu Báu của Chúa Giêsu và Năm Vết Thương của Người, nhưng không có gì đối với Thánh Tâm của Người.
Thứ sáu sau Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Mọi thứ đã thay đổi khi Thánh Margaret Mary Alacoque nhận được những mặc khải tư từ Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu được cho là đã nói chuyện với thánh nữ vào ngày 16 tháng 6 năm 1675 và yêu cầu ngài đặc biệt thúc đẩy một lễ tôn vinh Thánh Tâm của Người.
Ta yêu cầu con hãy dành riêng Thứ sáu sau Tuần Bát Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô cho một lễ đặc biệt để tôn vinh Trái Tim Ta, bằng cách hiệp thông vào ngày đó và đền tạ cho Trái Tim Ta bằng một hành động trọng thể, để đền bù cho những sự xúc phạm mà Trái Tim Ta đã phải chịu trong thời gian Trái Tim Ta được đặt trên các bàn thờ. Ta hứa với con rằng Trái Tim Ta sẽ mở rộng để đổ tràn đầy ảnh hưởng từ Tình Yêu Thiên Chúa của Ta cho những ai tôn vinh Trái Tim Ta và làm cho Trái Tim Ta được tôn vinh.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô đã được cử hành vào Thứ năm sau Chúa nhật Chúa Ba Ngôi trong nhiều thế kỷ và thường rơi vào tháng 6.
Trong những năm gần đây, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô đã được chuyển sang Chúa nhật sau Chúa nhật Chúa Ba Ngôi, nghĩa là Lễ Thánh Tâm sẽ diễn ra vào Thứ sáu sau Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Ngày chính xác thì thay đổi hàng năm, vì nó được xác định bởi Lễ Phục Sinh. Đây là lý do tại sao Lễ Thánh Tâm luôn diễn ra vào một ngày Thứ sáu khác nhau mỗi năm.
Nguồn: Gp Vĩnh Long