Trong những năm gần đây, các vị thánh sống bậc gia đình ngày càng được nhấn mạnh hơn trong Giáo Hội Công giáo, khi Giáo Hội muốn làm nổi bật chân lý rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh (cả bạn và tôi nữa!).
Điều này rất quan trọng, bởi nhiều người thường xem các linh mục và tu sĩ là những người được dành riêng cho con đường thánh thiện, trong khi hôn nhân đôi khi bị coi là một bậc sống “thấp hơn”. Thực ra, “ơn gọi nên thánh phổ quát” không chỉ dành cho một nhóm người nào đó trong Giáo Hội, nhưng được trao ban cho tất cả mọi người, bất kể ơn gọi của họ là gì. Thật thú vị, tháng Bảy đã trở thành một tháng có nhiều lễ kính các vị thánh sống đời hôn nhân, với nhiều ngày lễ khác nhau tôn vinh những người nam và nữ đã hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua Bí tích Hôn phối. Dưới đây là danh sách một số lễ kính nổi bật trong tháng Bảy dành cho các vị thánh sống bậc hôn nhân:
1. Chân phước Giuse và Wiktoria Ulma (7 tháng 7)
Bị sát hại trong Thế chiến thứ hai vì che giấu người Do Thái trong trang trại của mình, vợ chồng Ulma là một mẫu gương tuyệt vời về việc làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hôn nhân.
2. Thánh Aquila và Priscilla (8 tháng 7)
Trong cuốn Tử đạo thư Rôma (Roman Martyrology) đã tóm lược vai trò của hai ngài trong ngày lễ kính 8 tháng 7 như sau: “Tưởng niệm hai thánh Aquila và Priscilla, đôi vợ chồng cộng tác với thánh Phaolô, những người đã đón nhận Hội Thánh tại gia trong chính ngôi nhà của mình và đã liều cả mạng sống để cứu vị Tông đồ.”
3. Thánh Louis và Zélie Martin (12 tháng 7)
Là song thân của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thành Lisieux, thánh Louis và Zélie Martin ban đầu đều cảm nhận được tiếng gọi sống đời thánh hiến, nhưng không được chấp nhận vào dòng tu. Biến cố này đã thúc đẩy hai người tiếp tục phân định thánh ý Chúa dành cho mình. Cuối cùng, họ gặp nhau và nhận ra rằng Thiên Chúa đang mời gọi họ bước vào đời sống hôn nhân. Hai ngài đã sống một đời sống thánh thiện, đồng thời giáo dục các con trong đức tin; nhiều người con gái của họ sau này đã chọn đời sống tu trì.
4. Thánh Henry và Cunigunde (13 tháng 7)
Thánh Henry là Hoàng đế của Đế quốc Rôma Thần thánh vào thế kỷ XI. Ngài là một vị quân vương đạo đức và đã cho thành lập nhiều đan viện trên khắp đế quốc của mình. Hiền thê của ngài, thánh Cunigunde, cũng là một phụ nữ thánh thiện. Bà đã cộng tác đắc lực với chồng trong nhiều công việc bác ái và phục vụ những người nghèo khó. Sau khi thánh Henry qua đời, bà gia nhập một đan viện để hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa. Thánh Cunigunde cũng được kính nhớ trong một ngày lễ riêng vào ngày 3 tháng 3.
5. Thánh Gioakim và Anna (26 tháng 7)
Là song thân của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Gioakim và thánh Anna có lẽ là đôi vợ chồng thánh được biết đến nhiều nhất trong Giáo Hội Công giáo. Chúng ta biết rất ít về cuộc đời của hai ngài. Những thông tin còn lưu truyền chủ yếu xuất phát từ các truyền thuyết đạo đức và các tác phẩm Kitô giáo cổ được biên soạn trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Tuy nhiên, qua vai trò là cha mẹ của Đức Maria, hai ngài được Giáo Hội đặc biệt tôn kính như những mẫu gương của đời sống gia đình thánh thiện, những người đã cộng tác cách đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng việc dưỡng dục Đấng sau này trở thành Thân Mẫu của Chúa Giêsu Kitô.
Tác giả: Philip Kosloski
Nguồn: Aleteia.org
Mary Pauline lược dịch
