THỨBẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
ĐỪNG THỀ THỐT
Mt 5, 33-37
Lời Chúa: “Có thì phải nói có, không thì phải nóikhông”. (Mt 5,37)
Suy niệm: Đức Giêsu- Đấng đã đến không phải để xóa bỏ lề luật nhưng làm cho nó trở nên thiện hảo hơn. Nếu luật Môsê khuyên chớ bội thề nhưng phải giữ trọn lời thề hứa của mình thì Đức Giêsu đi xa hơn, Ngài khuyên rằng: đừng thề thốt chi cả nhưng nếu chúng ta có một lương tâm ngay thẳng thì hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, không thì phải nói ‘không’.
Sự trung thực là một trong những đức tính hình thành nên nhân cách trưởng thành của con người. Tuy nhiên nhân cách ấy đang dần bị tha hóa và biến dạng trong xã hội hôm nay, bởi người ta nghĩ rằng trung thực là ngu dại. Muốn có địa vị, giàu sang, công việc làm ăn thuận lợi thì người ta phải “luồn lách” một chút, gian dối một chút và bằng mọi giá kể cả việc lấp liếm lương tâm để tìm lợi ích cho mình mới là khôn ngoan. Vì vậy Đức Giêsu mời gọi chúng ta không học theo thói đời nhưng là những người dám nói lên tiếng nói của sự thật và biết huấn luyện một lương tâm ngay thẳng.
Chính Đức Giêsu khẳng định với chúng ta Ngài là đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6). Nhận biết Đức Giêsu là lời chân thật chúng ta hãy mặc lấy chân lý là chính Chúa để sống trung thực hơn. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, nghe theo tiếng nói của một lương tâm ngay chính, đồng thời trở nên chứng tá của Đức Giêsu trong việc xây dựng sự tin tưởng giữa con người với nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cũng được Chúa mời gọi dám nói lên tiếng nói của sự thật trước một thế giới làm đảo lộn những nấc thang giá trị làm người. Xin cho con biết trở thành những người xây dựng sự tin tưởng trong thế giới đầy dẫy những nghi ngờ hôm nay. Amen.
Thực hành: Nói những lời chân thành với chị em.