THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Mt 5, 20-26
LÀM HÒA VỚI ANH EM
Lời Chúa: “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,24).
Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta một điều rất quan trọng: hãy làm hòa với anh em trước khi đến với Chúa. Điều này quan trọng và cấp bách đến mức không thể trì hoãn.
Trong cuộc sống của chúng ta, những va chạm, đụng độ là chuyện khó tránh khỏi. Có khi những va chạm ấy chưa được giải quyết hoặc cũng có thể giải quyết chưa dứt điểm. Cũng có khi chúng ta đã bỏ quên nó, lòng chúng ta chẳng còn cưu mang nó dù cho tương quan vẫn chưa được hàn gắn. Chúa muốn ta để tâm và nhớ lại những tương quan mà ta đã đánh mất, và ta phải là người chủ động hàn gắn những tương quan ấy. Chúa chỉ nhận lễ vật khi trái tim chúng ta thực sự bình yên. Tương quan với Chúa cần được diễn ra trong tương quan hòa thuận với anh em.
Là những người đi theo sát Chúa, chúng ta được mời gọi nuôi dưỡng một trái tim tinh tuyền, không vương ghen ghét, hận thù và cam đảm đi bước trước trong việc làm hòa với anh em.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi những hận thù, ghen ghét; xin tẩy rửa con khỏi những nghi ky. và bất hòa. Xin giúp con trở thành khí cụ của bình an và hòa giải. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi quyết tâm hỏi thăm người chị em mà tôi muốn tránh né.