Lời Chúa: “Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều” (Mt 13,3)

Suy niệm: Ở đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để dạy dỗ dân người. Người nói với họ qua những sự kiện, sự việc thường ngày trong cuộc sống nhằm nhắc nhở chúng ta về những thái độ khác nhau của ta khi đón nhận Lời Người.

Với sự phát triển nhanh chóng vượt bậc của khoa học kỹ thuật, con người cũng bị cuốn theo xu thế tiến nhanh của thời đại. Bởi thế, những tiếng nói âm thầm mách bảo cách sống nên thánh dường như không còn vang vọng nữa trong đời thường. Do đó, lời mời gọi của Thiên Chúa cùng với những tiếng nhắc nhở giúp mỗi người thăng tiến cũng ngày trở nên mờ nhạt.

Lắng nghe và đón nhận lời Chúa dạy qua mỗi ngày sống là một trong những phương thức để mỗi người Kitô hữu gắn kết với Chúa. Tuy nhiên, để thấm nhuần Lời Chúa dạy, mỗi chúng ta cũng cần có ân sủng của Thiên Chúa và sự nỗ lực của bản thân. Nhờ đó, chúng ta mới có thể sống đời như Chúa dạy: là yêu thương chân thành, là vui vẻ với những bổn phận được trao, và là kết hiệp mật thiết với Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết chuyên tâm lắng nghe lời Chúa qua việc đọc và suy niệm Lời mỗi ngày, cách riêng xin giúp con luôn biết kết hợp với Chúa qua cầu nguyện để con tránh làm những điều làm con xa rời Chúa. Amen.

Thực hành: Tôi quyết tâm dành thêm thời giờ để đọc Kinh Thánh và thực hành Lời Chúa dạy qua những thúc đẩy của Người. Chẳng hạn như một nụ cười sẻ chia hay lời khích lệ chân tình với một người tôi ít quan tâm.