Lời Chúa: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 33)
Suy niệm: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33) Điều kiện theo Chúa thật khó. Lẽ thường khi ta nắm thật chặt mọi thứ trong tay để tạo sự an toàn cho mình, nhưng rồi lại khó buông bỏ đi. Lời Chúa mời gọi chúng ta can đảm buông bỏ những gì cản trở chúng ta trên con đường nên thánh.
Chúng ta được mời gọi từ bỏ của cải vật chất một cách dứt khoát như Êlisa, ra đi không vướng bận không luyến tiếc những gì đã có để hoàn toàn phó thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Các tông đồ từ bỏ nghề đánh cá để làm nghề chài lưới các linh hồn. Chúng ta được mời gọi từ bỏ đi cái tôi ích kỷ để chấp nhận những trái ý, những quyến luyến không cần thiết trong đời tu. Như thế, người môn đệ theo Chúa cần phải đặt Chúa Giêsu lên trên mọi sự, qua việc từ bỏ mọi giá trị tương đối ở trần gian và chọn lựa theo Chúa Giêsu đến cùng.
Để theo Chúa và trở thành môn đệ của Ngài, tôi có lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu ý Chúa và xin vâng như Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha, như Đức Maria thưa với sứ thần Gapriel chăng? Ngày nay, quyết tâm từ bỏ lối sống an nhàn hưởng thụ trong đời tu là một từ bỏ không dễ dàng. Từ bỏ những quyến luyến tình cảm không cần thiết cũng không phải là giản đơn…Tuy nhiên, với ơn Chúa cùng với quyết tâm của mỗi người, chúng ta sẽ đủ nghị lực vượt qua những rào cản của những ràng buộc thế gian. Chúng ta sẽ trang bị cho mình một hành trang xứng đáng để trở thành “môn đệ” đích thực của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng can đảm, dứt khoát với những gì cản trở con trên bước đường theo Chúa. Xin cho con biết noi gương Chúa sống đơn giản siêu thoát hầu mỗi ngày một trở nên môn đệ thực sự của Chúa. Amen.
Thực
hành: Hôm nay, tôi quyết
tâm từ bỏ những lời nói thiếu yêu thương, thiếu bác ái thay bằng một câu nói
chân thành với chị em tôi.
