Theo thông cáo báo chí được công bố ngày 05 tháng 10, các thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã tái khẳng định nguyên tắc chung trong Đại hội Toàn thể tháng Mười: “Uy tín trong công tác bảo vệ tùy thuộc vào khả năng biến những cam kết thành những hành động có thể đo lường được.”
Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10, tại Rôma, Ủy ban tập trung vào trách nhiệm giải trình, sự tham gia của các nạn nhân và những người sống sót sau lạm dụng, cũng như việc củng cố các cơ cấu bảo vệ trong toàn thể Giáo hội trên phạm vi toàn cầu.
Các thành viên đã xem xét việc triển khai các quy chế mới của Ủy ban, những ưu tiên tại các khu vực khác nhau, cũng như tính bền vững của các sáng kiến bảo vệ trên toàn thế giới.
Lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót sau lạm dụng
Đại hội đã xem xét Báo cáo Thường niên lần thứ Ba sắp được công bố về các chính sách và quy trình bảo vệ của các Giáo hội địa phương, đồng thời phê chuẩn, bằng hình thức trưng cầu ý kiến, Instrumentum laboris – tức tài liệu làm việc – cho Báo cáo Thường niên lần thứ Tư, dự kiến được công bố vào năm 2027.
Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng “sự tham gia thật ý nghĩa của các nạn nhân và những người sống sót trong tiến trình thực hiện Báo cáo Thường niên vẫn là điều thiết yếu để hiểu được những phản ứng của các thể chế đối với tình trạng lạm dụng, đồng thời xây dựng những chính sách có khả năng ngăn ngừa việc tái diễn.”
Các thành viên cũng xem xét giai đoạn tiếp theo trong việc triển khai Khung Bảo vệ Toàn cầu của Ủy ban, vốn đã được hoàn tất, trong đó có kế hoạch phổ biến và áp dụng khung này.
Các cuộc thảo luận tập trung vào việc làm cho những hướng dẫn này trở nên dễ tiếp cận, đồng thời phát huy các cơ cấu hiện có của Giáo hội và các khu vực nhằm hỗ trợ việc áp dụng tại địa phương.
Bảo vệ trong đời sống thánh hiến
Một phần quan trọng trong các cuộc thảo luận của Đại hội liên quan đến việc bảo vệ trong các cộng đoàn dòng tu và những kinh nghiệm đặc thù của các nữ tu.
Các thành viên xem xét các hình thức “lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm, lạm dụng quyền bính thiêng liêng và lạm dụng tình dục”, đồng thời lưu ý đến những rào cản mang tính cơ cấu và văn hóa có thể khiến người bị lạm dụng không dám lên tiếng và gây khó khăn cho việc đưa ra những biện pháp ứng phó hữu hiệu.
Ủy ban sẽ tổ chức cuộc gặp thường niên lần thứ hai về phòng ngừa lạm dụng trong đời sống thánh hiến tại Rôma, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026.
Khóa học tập huấn về tiến trình Thượng Hội đồng, với chủ đề “Hiệp thông, Chăm sóc và Công lý: Những mối tương quan hỗ tương hướng đến một sứ mạng chung”, sẽ quy tụ khoảng 300 tham dự viên đến từ năm châu lục và kết thúc bằng buổi yết kiến Đức Thánh Cha.
Tìm hiểu những tình trạng dễ bị tổn thương
Đại hội cũng đề cập đến vấn đề dễ bị tổn thương, bao gồm những hoàn cảnh chịu tác động bởi các mối tương quan, hoàn cảnh sống và những bất cân xứng về quyền lực, vốn ảnh hưởng đến phẩm giá con người.
Nhóm Nghiên cứu về Tình trạng dễ bị tổn thương đã nhận được sự ủng hộ nhất trí đối với chương trình làm việc được sửa đổi. Bản tổng hợp cuối cùng của Nhóm sẽ được trình bày tại Đại hội Toàn thể tháng Ba năm 2027 và được công bố vào cuối năm đó.
Bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến
Tiếp nối công việc của Nhóm Nghiên cứu về lạm dụng trực tuyến, và được soi sáng bởi Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Thánh Cha, Ủy ban tái khẳng định cam kết giải quyết tình trạng bóc lột và lạm dụng trẻ em được thực hiện hoặc tạo điều kiện bởi công nghệ.
Các thành viên xem xét cách thức các công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng trực tuyến đang được sử dụng trong việc chăm sóc mục vụ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, nhằm tìm hiểu những nguy cơ và trang bị cho các bậc cha mẹ, các giáo xứ và các tổ chức Công giáo khả năng ứng phó phù hợp.
Ủy ban cũng hoan nghênh việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và những cơ quan thuộc Giáo triều Rôma đang nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, để “phẩm giá, sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em luôn được đặt ở trung tâm của việc phát triển và quản trị công nghệ.”
Duy trì các nỗ lực bảo vệ tại địa phương
Đại hội đã xem xét sáng kiến Memorare, tập trung vào trách nhiệm giải trình, tính bền vững và khả năng thích ứng khi sáng kiến này chuyển từ giai đoạn đề xuất tài trợ sang triển khai trong những bối cảnh văn hóa khác nhau.
Các thành viên nhấn mạnh việc theo dõi tiến độ và bảo đảm những tác động hữu hiệu, đồng thời xây dựng những mô hình bền vững được nâng đỡ bởi các mạng lưới địa phương, các mối quan hệ hợp tác và những nguồn tài trợ đa dạng.
Ủy ban kết thúc Đại hội với “một cam kết mới mẻ đối với việc lắng nghe, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự hỗ trợ lâu dài dành cho các Giáo hội địa phương”, đồng thời nhìn nhận công tác bảo vệ là một phần không thể thiếu của đời sống Giáo hội và trách nhiệm của các cơ cấu Giáo hội.
Tác giả: Ban Biên tập Vatican News (vaticannews.va)
