17/03/2023 -

Các cộng đoàn

330

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13)
 
“24 giờ cho Chúa” là sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô, bắt đầu từ thứ Sáu đến thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay, với lời mời gọi dành 24 giờ đồng hồ để hòa giải với Chúa qua bí tích Giải Tội và Chầu Thánh Thể. Ngoài ra, “24 giờ cho Chúa” năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy sống tâm tình sám hối, khiêm tốn của người thu thuế qua chủ đề: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).
Hành trình 40 ngày của Mùa Chay đã trôi qua một nửa, lời mời gọi sám hối để đón nhận lòng thương xót của Chúa vẫn vang vọng trong từng cử hành phụng vụ. Để đón nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa trong Mùa Chay này, Đức Thánh Cha Phanxico đã gợi ý cho chúng ta; hãy khiêm tốn, cúi mình trước nhan thánh Chúa để nhìn nhận tội lỗi của mình như người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Và, Giáo hội cũng nài xin chúng ta hãy “sám hối và tin vào Tin Mừng” vì đây chính là điều kiện giúp chúng ta hoán cải để được hường lòng thương xót của Chúa.

Từ lúc 6g00 ngày 17/03/2023, chị em tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa thay phiên nhau hiện diện trước Thánh Thể Chúa, cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô, với anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, cử hành giờ Chầu "24 giờ cho Chúa,” với ý nguyện:

 
- Cầu cho sự hiệp nhất của Giáo hội và Hội dòng
- Cầu cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội nỗ lực củng cố sự hiệp thông theo đường hướng mục vụ năm 2023 của HĐGM Việt Nam
- Cầu cho cho từng thành viên trong Hội dòng biết “ở với Chúa và cùng nhau về nguồn”

Ước mong những giây phút đặt mình trước Thánh Thể Chúa giúp chị em hồi tâm, sám hối để được đắm mình trong lòng thương xót vô biên của Chúa.

 
114.864864865135.135135135250