05/08/2022 -

Các Thánh Dòng

1152
Tuần 9 ngày kính Thánh ĐA MINH - (7) Thánh  Đa Minh sống đời thánh hiến cách triệt để

Ngày thứ bảy (06/8)

Thánh Đa Minh sống đời thánh hiến cách triệt để

 

 

Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắn nhủ nhiều về việc nói không với tinh thần thế tục (số 93-97). Tinh thần thế tục là tinh thần nấp đằng sau những vẻ đạo đức bề ngoài, nấp sau những tỏ lộ tình yêu đối với Hội Thánh, nhưng chỉ để tìm vinh quang và phúc lợi cho con người thay vì vinh quang của Chúa... Tinh thần thế tục ấy có nhiều hình thức. Nó tùy thuộc vào từng người và từng hoàn cảnh mà nó xâm nhập. Nếu tinh thần ấy tràn ngập Hội Thánh, nó sẽ tai hại vô cùng so với bất kỳ loại thế tục nào khác...

Tính thế tục thể hiện qua một đức tin hời hợt mông lung, quá cậy ở sức mình, chỉ nghĩ đến mình, luôn cảm thấy mình trổi vượt. Nó tỏ lộ bằng sự phô trương, không bận tâm gì đến Tin Mừng. Nó quyến rũ bằng những thành tích và những hư danh. Nó hấp dẫn bằng sự tự trọng và tự phát triển khả năng. Nó cho người khác thấy rằng, người có nó tham gia vào một đời sống xã hội bận rộn đầy những chuyến đi, hội họp, tiệc tùng... Nó thể hiện bằng chủ nghĩa thực dụng, thích thống kê, thích lịch trình và lượng giá, nhưng trong đó những người được thụ hưởng thành quả chính, lại không phải là dân Thiên Chúa. Trong mọi trường hợp, nó tước đi ấn tín của Đức Ki-tô. Nó làm cho con người không còn lòng nhiệt thành truyền giáo nữa, mà chỉ nghĩ đến hưởng thụ và thỏa mãn ích kỷ. Nó làm cho con người từ chối lịch sử của Hội Thánh, là một lịch sử vẻ vang của sự hy sinh, của niềm hy vọng, của việc chiến đấu với thế tục hàng ngày, của sự hao mòn trong phục vụ, kiên trì trong những việc khókhăn...

Tinh thần thế tục ấy không phải ngày nay mới có, lịch sử Giáo Hội vào thời thánh Đa Minh thế kỷ XIII đã xảy ra. Giáo Hội tục hóa, giáo sĩ xa hoa, giáo dân bị lạc đức tin, nhiều bè rối, nhiều lạc giáo, xã hội thiếu chứng nhân Tin Mừng... Thánh Đa Minh đã làm cuộc cách mạng trước sự tục hóa ấy. Ngài đã sống khó nghèo triệt để, thanh khiết vẹn toàn, vâng phục tự nguyện, chìm sâu trong gặp gỡ cá nhân với Chúa, kỷ luật nghiêm khắc, sống thân ái thân tình với anh em, dấn thân hết mình trong sứ vụ Giảng Thuyết đưa những người lạc giáo trở về.

Đời sống của Tthánh Đa Minh, một đàng nên gương sáng bằng việc luôn nói không với tinh thần thế tục, đàng khác ngài dành trọn tâm lực cho việc sống chứng tá, giúp cho mọi người nhận ra ơn cứu độ của Chúa. Các nhân chứng nói về thánh Đa Minh rằng: Ngài dồn mọi nỗ lực vào việc thực thi ý Chúa thay vì bực bội với chuyện địa vị hay quan điểm của người khác.[1]

Thánh Đa Minh đã mạnh dạn nói không với tinh thần thế tục, cương quyết nói có với tình yêu ân sủng và sứ vụ mà Thiên Chúa trao. Thánh Đa Minh đã từ bỏ lợi lộc thế trần, và can đảm gánh vác trách nhiệm phần rỗi ơn cứu độ của tha nhân. Cùng với thánh Đa Minh bước theo Chúa Giê-su, chúng ta cũng can đảm nói không với tội lỗi, và nói có với sự triệt để dâng hiến vì tình yêu.

Kính mừng cha thánh Đa Minh

Trọn vẹn kiếp sống hết tình hiến dâng,

Thánh Ý Chúa, quyết xin vâng,

Khát khao phần rỗi muôn dân sa lầy,

Đời thánh hiến, rất thẳng ngay,

Khiết trinh trọn vẹn lòng đầy hân hoan,

Yêu nhân thế tội tràn lan,

Yêu Thiên Chúa quyết truyền loan Tin Mừng

Cầu xin cha thánh chẳng ngưng

Xin cha nâng đỡ ngày từng ngày qua.

Lạy Chúa, ngày nay tinh thần thế tục đang len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống Giáo Hội, cũng như đời sống thánh hiến tu trì. Nó tồn tại ngay trong nhiệt huyết phục vụ của người tông đồ, trong đời sống thiêng liêng, và trong đời sống cộng đoàn. Nó được ngụy trang cách tinh vi, nó vẫn là một cám dỗ hết sức ngọt ngào khiến chúng con khó cưỡng lại được nếu không tỉnh thức. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con, luôn biết noi gương thánh Đa Minh, “nói không với tinh thần thế tục”. Xin cho chúng con cũng biết sống khiêm hạ đơn sơ trước Chúa, như là phương thế giúp chúng con tìm kiếm Người. Xin giúp chúng con luôn biết ra khỏi chính mình, dấn thân cho sứ vụ, quy hướng mọi hoạt động vào Đức Ki-tô. Amen
 

[1] Michael Monshau OP, Hành trình tâm linh với Thánh Đa Minh, tr 123.

114.864864865135.135135135250