04/02/2025 -

Các Thánh Dòng

260
Vị Chân phước mới của Dòng Đa Minh Eduardo Pironio (1920 -1998) kính ngày 04/02
Vị Chân phước mới của Dòng Đa Minh
Eduardo Pironio (1920 -1998)

kính ngày 04/02

EDUARDO PIRONIO VÀ DÒNG GIẢNG THUYẾT
 

Chân phước Eduardo Pironio (1920 -1998) suốt đời gắn bó với Dòng Giảng Thuyết. Theo thông lệ ở Argentina, khi vào chủng viện, các chủng sinh phải gia nhập Dòng Ba của một Dòng truyền thống để sống theo một linh đạo cụ thể, như Thánh Giuse Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) đã làm.

Trong những năm Eduardo ở chủng viện, sự phục hưng của chủ nghĩa Thomas diễn ra mạnh mẽ và được nhiều linh mục nhiệt tình cổ võ. Hai trong những vị nhiệt thành theo chủ nghĩa Thomas đã trở thành gương sáng cho Eduardo là giám mục đầu tiên của Mar del Plata, Enrique Rau, người mà sau này chân phước Eduardo kế vị; và một vị khác là Octavio Derisi, người sáng lập Đại học Công giáo Argentina.

Thầy Eduardo được thụ phong linh mục vào năm 1943 và gia nhập Dòng Ba ở Buenos Aires cùng với Derisi vào năm 1947 trùng vào ngày lễ kính Thánh Thomas, mùng 07 tháng 3. Nhân cách nổi bật của các vị trong việc lãnh đạo Huynh đoàn giúp bảo tồn truyền thống lâu đời về việc đóng góp các vĩ nhân thuộc hàng giáo sĩ người Argentina trong số các giáo sĩ Dòng Ba. Một năm sau đó, cha linh hướng Marcolino Paez, OP, đã thành lập Hiệp hội Thomasistic Argentina cùng với Derisi. Nhiều năm sau, Cha Paez gia nhập Trung ương Giáo triều ở nhiều chức vụ khác nhau. Tiến sĩ Guillermo Gallardo, thành viên của Học viện Lịch sử Quốc gia, trở thành giám đốc Tập viện mới của Eduardo.

Eduardo được tuyên khấn vào ngày 29 tháng 8 năm 1948, cũng là ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị Trảm Quyết và ngài vẫn rất gắn bó với Dòng. Theo thông lệ, ngài thường thuyết giảng tại vương cung thánh đường Buenos Aires vào những ngày lễ lớn. Ngài chia sẻ với các anh em về những kỳ nghỉ của ngài ở Cordoba và các hoạt động giảng dạy của ngài tại Đại học Công giáo Argentina kể từ khi trường được thành lập.

Từ năm 1953 đến năm 1955, ngài học ở Rôma và lấy bằng thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas (Angelicum). Luận án của ngài có tựa đề “Tương quan Chúa Cha - Chúa Con trong các tác phẩm của Dom Columba Marmion”.

Được bổ nhiệm làm Giám mục Mar del Plata vào năm 1972, ngài quay về Dòng để hướng dẫn Đại học Công giáo, được thành lập bởi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giám mục Enrique Rau, theo đường lối của Công đồng Vatican II và dưới sự lãnh đạo của cha Pablo Sorrentino, OP.

Khi được thăng chức trong Giáo triều Rôma năm 1975, Hồng Y Eduardo vẫn gắn bó với Dòng. Với vị trí của mình, ngài hỗ trợ việc thành lập và củng cố Huynh đoàn và các Nhóm theo trường phái Thánh Thomas Aquinas (FASTA), do cha Aníbal Fosbery, OP, khởi xướng. Năm 1983, tổng Tu nghị được tổ chức tại Rôma. Cha Domingo Basso, OP, tham gia với tư cách giám tỉnh và cha Anisbal Fosbery, OP, là cố vấn. Tại tu nghị, cha Damian Byrne, người Ireland, OP, nhà cựu truyền giáo ở Argentina, đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền của Dòng. Trong những ngày diễn ra tu nghị, Hồng Y Eduardo đã nói chuyện với các Đại Biểu về Thánh Đa Minh. Nhiều năm sau, vào năm 1992, khi hoàn thành chức vụ Bề trên Tổng quyền, cha Damian đến từ biệt ngài cùng với cha Carlos Azpiroz, OP, một linh mục sinh viên ở Rôma, cư trú tại Santa Sabina, người đã nhận xét rằng chưa bao giờ nghe ai nói về cha Thánh Đa Minh như Đức Hồng Y Eduardo đã chia sẻ.

Hơn nữa, chính Đức Hồng Y đã phong chức phó tế và sau đó phong chức linh mục cho Thầy Carlos, Bề trên Tổng quyền tương lai của Dòng, cùng với các tu sĩ khác vào năm 1987, khi Đức Giáo Hoàng đến thăm Argentina và cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Vì mối tương quan thân tình của ngài với các tu sĩ Đa Minh, Hội đồng Giám mục Argentina ngay từ đầu đã giao phó vụ án của ngài cho Người khởi xướng của Dòng. Sau đó công việc này được những người khác tiếp quản. Hồng Y Eduardo được phong chân phước vào ngày 16 tháng 12 năm 2023. Lễ kính ngài được cử hành vào ngày 4 tháng Hai.

Bài viết của Brother Juan Pablo Corsiglia, OP.
Chuyển ngữ Sr. Đào Phượng, OP.

 
114.864864865135.135135135250