Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng Mùa Chay chỉ có nghĩa là từ bỏ một điều gì đó, nhưng trên thực tế, có ba loại hy sinh chính mà chúng ta có thể thực hiện.
Mỗi khi Mùa Chay đến, nhiều người Công giáo dựa vào nền giáo dục tôn giáo thời thơ ấu của họ để xác định những gì họ sẽ “từ bỏ.”
Dựa trên sự hiểu biết này, nhiều người Công giáo sẽ chọn từ bỏ sôcôla.
Hoặc một số người thậm chí có thể mở rộng nó để bao gồm tất cả đồ ngọt và món tráng miệng.
Những hy sinh phổ biến này chắc chắn vẫn có giá trị và có thể là nguồn gốc của đau khổ, nhưng chúng không phải là loại hy sinh duy nhất mà một người Công giáo có thể dâng lên trong Mùa Chay.
Giáo Hội mang đến cho chúng ta ba loại hy sinh, như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nêu bật trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2008:
Trong thời gian Mùa Chay, Giáo Hội có nhiệm vụ đề xuất một số bổn phận cụ thể để đồng hành với các tín hữu một cách cụ thể trong quá trình đổi mới nội tâm này: đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí.
Cầu nguyện
Một trong những hy sinh bị lãng quên nhiều nhất trong Mùa Chay là hy sinh cầu nguyện. Điều này có nghĩa là hy sinh thời gian để cầu nguyện với Thiên Chúa.
Theo một số cách, đây là loại hy sinh khó khăn nhất trong Mùa Chay, vì chúng ta trân trọng thời gian của mình, giữ lấy nó rất chặt cho riêng mình.
Hy sinh này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thức dậy sớm để cầu nguyện, hoặc thậm chí tạm dừng công việc hàng ngày của bạn để hướng lòng mình lên Thiên Chúa.
Điều đó không có nghĩa là bạn cần đọc nhiều Kinh Mân Côi hơn trong Mùa Chay. Bạn chắc chắn có thể, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là trò chuyện với Thiên Chúa hàng ngày.
Ăn chay
Ăn chay gắn liền chặt chẽ nhất với Mùa Chay, vì Giáo Hội quy định những ngày cụ thể để ăn chay và kiêng thịt.
Ngoài những ngày này, người Công giáo được khuyến khích cân nhắc cách họ có thể dâng lên thói quen ăn uống của mình cho Thiên Chúa.
Một trong những cách đơn giản nhất để làm điều này là chỉ ăn trong các bữa ăn và không ăn bất kỳ loại đồ ăn nhẹ nào.
Tuy nhiên, bất kể bạn ăn chay như thế nào, hãy nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo rằng bạn không gây hại cho sức khỏe của mình.
Bố thí
Bố thí là một loại hy sinh rất phổ biến trong Mùa Chay, vì nhiều nhà thờ có thùng quyên góp để giáo dân dùng tiền tiết kiệm dành tặng cho người nghèo.
Ngoài việc tặng tiền cho tổ chức từ thiện, điều này cũng có thể bao gồm việc phục vụ người khác, dành thời gian của bạn để đến một bếp ăn từ thiện địa phương.
Trên hết, hãy cố gắng thử thách bản thân để cho đi ngay cả khi không mong muốn. Việc bỏ tiền vào thùng quyên góp trong Mùa Chay là một khởi đầu tốt, nhưng nếu bạn có mức lương ổn định và một ngôi nhà tốt, bạn sẽ có thể cho đi nhiều hơn.
Dù bạn làm gì, hãy cân nhắc cho đi nhiều hơn trong Mùa Chay so với chỉ là sôcôla.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (18/02/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên