THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,14-21
LẮNG NGHE ĐỂ HIỂU VÀ TIN
Mc 8,14-21
LẮNG NGHE ĐỂ HIỂU VÀ TIN
Lời Chúa: “Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê.” (Mc 8, 15)
Suy niệm: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng.” Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà Chúa còn khuyên các môn đệ của mình hãy lắng nghe những gì Chúa nói. Trong một xã hội đầy dẫy những cám dỗ, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những đam mê dục vọng, khiến ta dễ dàng khước từ tiếng của Chúa qua cuộc sống. Thế nhưng, Chúa vẫn luôn chờ đợi còn chúng ta có sẵn sàng quay trở về với Ngài không?
Trên hành trình tìm kiếm và hướng đến sự hoàn thiện, bên cạnh biết bao nỗ lực cố gắng, chúng ta cũng cần đến những người có kinh nghiệm giúp chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải đề phòng những điều xấu vì chúng gây cản trở chúng ta bước theo Chúa.
Qua cung cách sống, chúng ta cần đưa lời cầu nguyện thành hành động, thể hiện từng ngày sống của chúng ta. Khi chúng ta chọn con đường bước theo Chúa, tránh xa những thói hư tật xấu, làm chứng tá cho những anh chị em đang sống bên cạnh chúng ta. Sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô sẽ giúp chúng ta thực hiện những điều này trong tình bác ái, yêu thương.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết tránh xa dịp tội và xin ban cho con một trái tim biết rộng mở để lắng nghe Lời Chúa, và sống kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày, và biết đem Chúa đến với tất cả mọi người mà con sẽ gặp gỡ. Amen.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ nghĩ những điều tích cực về người khác, tránh những suy nghĩ hay hành động làm cho chị em buồn. Luôn hướng lòng lên Chúa để học sự tha thứ và yêu thương hết mọi người, cũng như giúp chị em trong mọi hoàn cảnh.