THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
SỨC MẠNH CỦA LỜI
Mc 5,1-20
SỨC MẠNH CỦA LỜI
Lời Chúa: “Đức Giêsu bảo: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này.” (Mc 5,8)
Suy niệm: Ngay sau khi dẹp yên biển động, Chúa Giêsu chữa một người bị thần ô uế ám tại vùng Ghê-ra-sa, vùng đất của dân ngoại. Điều này cho chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng vô biên của Thiên Chúa, vượt trên sự dữ và có sức giải thoát con người khỏi sợ hãi, thế lực của sự ác.
Việc Đức Giêsu chữa người bị quỷ ám hướng chúng ta về chính nội tâm của mình. Đâu đó trong tâm hồn chúng ta đang bị thống trị, trói buộc bởi rất nhiều thần ô uế khác nhau như: ghen tương, ích kỷ, tự cao tự đại hay nóng nảy, giận hờn… Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi, thúc đẩy chúng ta đến với Chúa, cậy nhờ sức mạnh và quyền năng của Người để giải phóng chúng ta khỏi những trói buộc trong tâm hồn, chữa lành mọi bệnh hoạn mà đã làm ta xa Chúa.
Đức Giêsu đã chữa lành cho người bị thần ô uế ám bằng Lời của Ngài “thần ô uế kia, xuất khỏi người này”. Quả thế, Lời Chúa có sức mạnh tiêu diệt sự dữ. Vì Thế, chúng ta hãy để cho Lời Chúa nâng ta trỗi dậy khỏi sự yếu đuối của bản thân ngang qua việc chú tâm lắng nghe và thực hành điều Ngài truyền dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, với sự mỏng dòn yếu đuối của bản thân, tự sức con không thể nào chống trả được cám dỗ và thế lực của sự dữ. Xin cho Lời Chúa hướng dẫn và thấm nhập vào con người của con để khi đứng trước cơn cám dỗ con đừng làm hay ưng thuận điều gì mất lòng Chúa. Amen
Thực hành: Tôi nhìn lại bản thân, xem đâu là những cản trở đã giam hãm và làm tôi xa Chúa và chị em. Đồng thời, tôi để cho Lời Chúa đánh động, thức tỉnh tâm hồn tôi qua việc tôi dành thời gian suy gẫm đoạn Lời Chúa của ngày hôm nay.