THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 1-12
CHUNG THỦY VỚI NHAU
Mc 10, 1-12
CHUNG THỦY VỚI NHAU
Lời Chúa: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10, 9)
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay khẳng định ý định thiêng liêng của Thiên Chúa trong hôn nhân, một giao ước thánh thiện. Qua đó, hôn nhân không chỉ là một sự liên kết giữa hai người, mà còn là dấu chỉ tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa đối với nhân loại. Quả thật, Lời Chúa này không chỉ nói về hôn nhân mà còn ám chỉ giao ước tình yêu giữa người thánh hiến với Thiên Chúa. Như hôn nhân là sự kết hợp không thể chia lìa, đời sống thánh hiến cũng là một sự cam kết trọn đời để thuộc trọn về Chúa.
Lời mời gọi “không được phân ly” nhắc nhở người nữ tu luôn trung thành với lời khấn, yêu Chúa với trọn trái tim và biến đời sống của mình thành dấu chỉ tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Chúng ta có ý thức rằng giao ước thánh hiến là một cam kết thiêng liêng nơi mà Thiên Chúa luôn trung tín còn ta thì hay thay đổi không? Ta hãy trung thành với lời khấn hứa, giữ lòng yêu mến và gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, Thánh lễ, và đời sống cộng đoàn. Không để những khó khăn hay cám dỗ làm phai nhạt tình yêu đầu tiên của ta với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã chọn con và mời gọi con bước vào giao ước tình yêu với Chúa. Xin giúp con luôn trung tín và bền đỗ trong ơn gọi, dù con có phải đối diện với những thử thách hay yếu đuối. Xin cho con biết mỗi ngày làm mới lại tình yêu con dành cho Chúa, và gìn giữ con trong ơn gọi này, để con mãi thuộc trọn về Chúa. Amen.
Thực hành: Tôi dành thời gian hàng trong ngày để cầu nguyện và chiêm niệm về sự trung tín của Chúa và làm mới lại mối tương quan với Ngài.Trung thành với những bổn phận hằng ngày và coi đó là cách thể hiện tình yêu đối với Chúa.