11/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

23
Thứ Tư tuần 5 thường niên năm C
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 7, 14-23
CẦN XEM XÉT CÕI LÒNG

Lời Chúa: Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15)

Suy niệmHôm nay, Chúa dạy cho con người biết cách phân biệt cái cốt lõi của vấn đề, cái nào chính cái nào phụ. Đồng thời, Chúa còn dạy họ rằng chính cái bên trong mới làm cho con người ra ô uế. Sự ô uế không từ bên ngoài vào, càng không phải tự bản chất của sự vật, mà là từ bên trong nội tâm, do ý hướng xấu của con người gán cho chúng. Thế nên chúng ta phải thanh tẩy cái từ bên trong, từ nội tâm con người.

Người xưa nói rằng “Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người.” Điều đó muốn nói rằng lòng người khó mà dò thấu được. Sự gian ác thường được che đậy bởi những hành vi rất tinh vi bên ngoài như sự giàu có, quyền lực, và danh vọng. Chúng ta còn những lớp vỏ nào đang che đậy tâm hồn mình? Chúng ta được mời gọi đối diện với sự thật lương tâm, và nhờ ơn Chúa, chúng ta hoán cải tâm hồn để sống đúng với bản chất lương thiện mà Chúa đã dựng nên. Để nên một với Chúa, chúng ta cần loại bỏ các hành vi và ý hướng xấu ngay khi vừa mới len lỏi trong tâm trí và hướng lên Chúa là nguồn trợ lực mỗi khi chúng ta sắp ngã lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tâm hồn con bị che phủ bởi sự mù mờ giữa cái bên ngoài và cái bên trong, giữa cái chính yếu và cái phụ. Xin Chúa hãy giúp con nhận ra điều chính yếu và hướng dẫn đời sống nội tâm của con. Amen.

Thực hành: Hôm nay, con quyết tâm làm phút hồi tâm, ghi lại những điều chưa làm được và những điều đã thi hành được. Dựa trên đó, con sẽ đưa ra quyết tâm cho ngày hôm sau. Xin Chúa cùng làm với con.
114.864864865135.135135135250