25/02/2025 -

Lời Chúa - hàng ngày

70
Thứ Tư tuần VII thường niên

THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9, 38-40.
NHÌN LẠI

Lời Chúa: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9, 40)

Suy niệm: Đức Giêsu không chấp nhận phản ứng của Nhóm Mười Hai vì Ngài cho rằng ai nhân danh Ngài mà làm phép lạ thì sẽ không thể trở mặt mà chống lại Ngài. Hơn nữa, khi nhân danh Ngài mà trừ quỷ hay làm phép lạ, người ấy hẳn phải có lòng tin vào Danh của Ngài. Tiếp đến, Đức Giêsu khẳng định rằng ai không chống lại chúng ta thì coi như họ đứng về phía chúng ta. Đây là một thái độ cởi mở đối với những ai tuy ở ngoài nhóm môn đệ, nhưng lại không chống đối nhóm.

Chúa Giêsu dạy ta học cách nhìn xa hơn, vượt ra những tiêu chuẩn của cá nhân mà đón nhận người khác tuy còn nhiều khác biệt. Thay vì nhìn về người khác để đưa ra những nhận xét thì Ngài mời gọi ta hãy nhìn về phía Ngài, Đấng duy nhất tốt lành và thánh thiện, đồng thời nhìn vào bản thân để hoàn thiện mình.

Ở lại với Chúa và cùng Ngài nhìn lại bản thân, xem đâu là nguyên nhân khiến ta có thái độ đối kháng với những người cùng tin vào Chúa, họ cũng đang nỗ lực làm cho Nước Chúa được lan rộng qua việc dùng ơn Chúa ban để phục vụ người khác. Chúng ta cũng biết làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa bằng chính cử chỉ yêu thương, bác ái của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con được Ngài mời gọi đến để ở với Ngài và để được Ngài sai đi, nhưng con lại quá chú tâm đến bản thân, tự đóng khung bản thân mình, tạo nên những bức tường vô hình với tha nhân. Con xin lỗi Chúa về thái độ và cách sống của con. Xin Chúa hãy giúp con phá tan những bức tường ngăn cách và dạy con biết mở lòng, đón nhận sự khác biệt nơi anh chị em con. Amen.

Thực hành: Tôi sẽ dành thêm 15 phút cầu nguyện, nhìn lại cách tôi đón nhận những ý kiến khác với tôi, và nhắc bản thân “Miễn là Chúa Kitô được rao giảng.”
114.864864865135.135135135250