21/10/2024 -

Tin Giáo hội Hoàn Vũ

15
Các vị thánh tân phong: Phục vụ trong sự tử đạo và niềm vui

Vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ phong thánh cho 11 vị tử đạo bị giết hại tại Syria vào thế kỷ 19, cùng với ba vị sáng lập dòng tu gồm hai nữ tu và một linh mục. Với lễ phong thánh này, tổng số các thánh được tuyên phong dưới triều đại Giáo hoàng của ngài đã đạt con số 912. Thánh lễ có sự tham gia của khoảng 65 hồng y, 200 giám mục và 530 linh mục, cùng đồng tế trong một bầu không khí trang nghiêm và linh thiêng.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng căn bản của người Kitô hữu là phục vụ. Ngài nói: "Chúng ta không được khao khát quyền lực hay địa vị, mà là sự phục vụ. Phục vụ không phải là một công việc làm theo trách nhiệm, mà là một cách sống, một phong cách sống Kitô giáo. Nó không dừng lại khi chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, mà tiếp tục với lòng yêu thương và hy sinh."

Ngài tiếp tục nhấn mạnh rằng tình yêu và phục vụ cần xuất phát từ một trái tim chân thành, không giới hạn hay tính toán. "Tình yêu không phải là việc tìm kiếm lợi ích cá nhân hay kết quả tức thời. Nó là sự hiến thân, không đòi hỏi gì lại và không biên giới. Người phục vụ không bao giờ nói rằng công việc của mình đã hoàn tất, mà tiếp tục với lòng hăng say và tận tụy."

Những vị thánh mới được tuyên phong đã sống trọn vẹn tinh thần này. Họ đã noi gương Chúa Giêsu, phục vụ không ngừng, không tìm kiếm quyền lực hay danh vọng, nhưng hiến mình vì anh chị em, trung thành với sứ mạng tông đồ ngay cả trong những khó khăn và thử thách.

"Những vị thánh này đã dạy chúng ta rằng sự phục vụ thực sự là một phong cách sống xuất phát từ tình yêu," Đức Thánh Cha chia sẻ. "Đức tin của họ không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân, mà là để trở thành những người tôi tớ trung thành của cộng đoàn, quảng đại và dấn thân đến cùng."

Cuối bài giảng, ngài mời gọi tất cả tín hữu hãy noi gương những vị thánh mới được phong, sống đời phục vụ với lòng yêu thương. "Chúng ta hãy cầu xin các ngài chuyển cầu, để chúng ta cũng biết sống theo gương Chúa Kitô, phục vụ trong tinh thần yêu thương và trở thành chứng nhân của hy vọng cho thế giới này."

Tóm lược tiểu sử các thánh mới được tuyên phong:
 
  • Cha Giuseppe Allamano, sáng lập Dòng Truyền giáo Consolata, là một linh mục tài năng sinh năm 1851. Ngài đã dành 46 năm cuộc đời để phát triển Đền thánh Đức Mẹ An Ủi tại Torino thành một trung tâm hành hương và cầu nguyện.
  • 11 vị tử đạo Damascus đã hy sinh mạng sống vì đức tin Kitô giáo tại Syria vào năm 1860. Trong số họ có các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người đã can đảm giữ vững đức tin giữa cuộc bách hại.
  • Nữ tu Marie-Léonie Paradis, người sáng lập Dòng Tiểu Muội Thánh Gia, sinh năm 1840 tại Canada, đã dành cả cuộc đời để phục vụ trong các tu viện và giáo dục thế hệ trẻ.
  • Mẹ Elena Guerra, sáng lập Dòng "Các Nữ tu Thánh Zita", sinh năm 1835 tại Ý. Với lòng nhiệt thành Kitô giáo, Mẹ đã thành lập nhiều nhóm cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo trong suốt cuộc đời mình.

BTT (theo Vatican News Tiếng Việt)

 
114.864864865135.135135135250