Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
/ 26 / Phụng vụ
Trong lá thư đề ngày 12.09.2023 gửi tới các Giám mục giáo phận trên toàn thế giới, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, mời gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện cho Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục: "Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, và Sứ vụ" sẽ được Đức Thánh ...
Tại sao linh mục mặc áo lễ?
Tại sao linh mục mặc áo lễ?
/ 50 / Phụng vụ
Trong thánh lễ, linh mục luôn mặc một bộ lễ phục đặc biệt, được trang trí bằng các biểu tượng, có nhiều màu sắc khác nhau. Đây là một chiếc áo choàng (chasuble). Từ xa xưa, bất cứ khi nào một linh mục cử hành thánh lễ, ngài sẽ mặc một bộ áo lớn giống như một cái chăn choàng (được khoét lỗ ở giữa để chui đầu) gọi là casula (chasuble) để ...
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 2 - Luật phụng vụ và các cấp thẩm quyền liên quan
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 2 - Luật phụng vụ và các cấp thẩm quyền liên quan
/ 48 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự đã thông báo Chương trình đào tạo phụng vụ theo tinh thần của “Tông thư Desiderio Desideravi  ...
Phụng vụ và vẻ đẹp
Phụng vụ và vẻ đẹp
/ 50 / Phụng vụ
Đức Thánh cha Phanxicô viết trong Niềm Vui Tin Mừng số 24 rằng: “Hội Thánh vừa giảng Tin Mừng vừa được nghe giảng Tin Mừng qua vẻ đẹp của phụng vụ, vì phụng vụ vừa là cử hành công việc rao giảng Tin Mừng, vừa là nguồn mạch canh tân hành vi trao hiến của Hội Thánh”. Suy tư này giúp chúng ta hiểu sự bùng nổ của mầu nhiệm trong cuộc sống của chúng ta ...
Phụng Vụ, nơi gặp gỡ
Phụng Vụ, nơi gặp gỡ
/ 44 / Phụng vụ
Con người tự nhiên luôn khát khao hạnh phúc. Và khi nói đến hạnh phúc thì nguời ta lại nghĩ đến khung cảnh của Vườn Địa Đàng. Con người ước mơ được ở trong khu vườn Địa Đàng ấy, bởi vì đó là nơi con người được “trò chuyện với Thiên Chúa” (x. St 3,8), là nơi con người làm chủ được dục vọng bản thân, mang trọn hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 2,25). ...
Ủy ban Thánh nhạc lưu ý về các bài hát cộng đồng
Ủy ban Thánh nhạc lưu ý về các bài hát cộng đồng
/ 52 / Phụng vụ
Để thực hiện quyết định của Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 50 trong “Bản ghi nhớ để thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ”, (Xem số II, mục 5: Soạn thảo danh sách đề nghị các bài ca phụng vụ cho từng Chúa nhật và Lễ trọng với tỉ lệ đáng kể dành cho việc hát cộng đồng ...
Tại sao Thánh Piô X được gọi là “vị Giáo hoàng của Bí tích Thánh Thể”?
Tại sao Thánh Piô X được gọi là “vị Giáo hoàng của Bí tích Thánh Thể”?
/ 74 / Phụng vụ
Thánh Piô X được kính trọng cách đặc biệt vì đã thúc đẩy lòng sùng kính đối với Bí tích Thánh Thể, nhất là việc cho phép trẻ em được rước lễ. ...
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ
/ 61 / Phụng vụ
- Để áp dụng Tông thư Desiderio Desideravi (DD) của Đức Thánh Cha Phanxicô; ...
Thánh Maximilian Kolbe tin rằng “chỉ tình yêu mới có sức sáng tạo”
Thánh Maximilian Kolbe tin rằng “chỉ tình yêu mới có sức sáng tạo”
/ 55 / Phụng vụ
Thánh Maximilian Kolbe được nhiều người biết đến như một “vị tử đạo của bác ái”, người đã hiến mạng sống của mình tại Auschwitz thay cho một người chồng và người cha đã được chọn để chết. Hành động yêu thương tột đỉnh này đã tóm tắt hoàn hảo về cuộc đời của thánh nhân và thể hiện phương châm sống mà ngài vẫn luôn theo đuổi.   ...
Nghệ thuật cử hành Phụng Vụ - Ars Celebrandi
Nghệ thuật cử hành Phụng Vụ - Ars Celebrandi
/ 100 / Phụng vụ
Phụng vụ được ví như một công trình nghệ thuật, Chúa Kitô là “tác giả-nghệ sĩ” chính còn toàn thể cộng đoàn có phận vụ tham gia ars celebrandi, góp phần vào sự hoàn tất công trình, theo nghĩa đem lại hoa trái dồi dào nhất cho người tín hữu. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói ars celebrandi - nghệ thuật cử hành là “cách thức chính yếu ...
Nên cầu nguyện bao lâu sau khi rước lễ?
Nên cầu nguyện bao lâu sau khi rước lễ?
/ 66 / Phụng vụ
Dù bạn dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện, hãy tạ ơn Thiên Chúa vì sự hiện diện của Người trong Bí tích Thánh Thể và hãy để tình yêu của Người rửa sạch tâm hồn bạn. ...
Một vài suy tư về thánh nhạc tại giáo xứ trong Giáo hội hiện nay
Một vài suy tư về thánh nhạc tại giáo xứ trong Giáo hội hiện nay
/ 79 / Phụng vụ
Trong thời gian dạy các khóa về thánh nhạc tại đại học, tôi thường cảm thấy bị thách đố với câu hỏi: “Trong tương lai, tôi nên bắt đầu từ đâu khi cải thiện âm nhạc tại giáo xứ của mình?” – như thể là có một phương pháp phù hợp với tất cả mọi người để cải thiện âm nhạc trong Giáo hội phương ...
Phân biệt hai bức ảnh: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Phân biệt hai bức ảnh: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
/ 100 / Phụng vụ
Hai bức ảnh: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cả hai đều được vẽ bởi họa sĩ Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Chúng ta hay bị nhầm lẫn, bởi vì, hai bức ảnh này trông rất giống nhau. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt như sau: ...
Thánh Kinh và Thánh Nhạc
Thánh Kinh và Thánh Nhạc
/ 75 / Phụng vụ
Trong Hiến chế Dei Verbum – Lời Thiên Chúa, Công đồng Vatican II đã viết: “Giáo hội vẫn luôn tôn kính Thánh Kinh giống như tôn kính Thánh Thể Chúa, đặc biệt trong Phụng vụ thánh, Giáo hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Chúa Kitô để trao ban cho các tín hữu. Thánh Kinh truyền đạt Lời của chính ...
Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II
Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II
/ 61 / Phụng vụ
Có nhiều ca đoàn trong các nhà thờ tại Việt Nam. Những ca đoàn này đã góp phần đáng kể trong công việc thờ phượng Chúa. Nhưng tất cả đã là những ca đoàn phụng vụ chưa thì tôi chưa dám quyết, mà chỉ muốn đưa ra một mô hình ca đoàn phụng vụ sau Công Đồng Vatican II trong bài viết dưới đây, dựa theo một số tài liệu trong tạp chí Maison-Dieu, Célébrer ...
Khai sinh Bộ lễ Seraphim, Bài thương khó và Mừng vui lên (Exsultet)
Khai sinh Bộ lễ Seraphim, Bài thương khó và Mừng vui lên (Exsultet)
/ 88 / Phụng vụ
Cuối năm 1963, sau khi đi họp Công đồng Vaticanô II (kỳ II/5) về, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Đà Lạt, kêu tôi tới Tòa Giám Mục để Ngài vừa thông tin vừa ra lệnh: “Hiến chế Phụng vụ là văn kiện đầu tiên của Công đồng vừa được công bố, trong đó Giáo Hội đưa ra đường hướng cải tổ phụng vụ sao cho có thể giúp giáo dân tham dự tích cực ...