Giáo lý về thói xấu và nhân đức: Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn
Giáo lý về thói xấu và nhân đức: Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn
/ 16 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư Tuần Thánh, ngày 27/3/2024, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về đức nhẫn nại. Ngài nói rằng Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất của việc sống đức tính này. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong Tuần Thánh này hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để noi gương Chúa Kitô trong sự kiên nhẫn và tình yêu ...
Giáo lý về thói xấu và nhân đức: Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan
Giáo lý về thói xấu và nhân đức: Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan
/ 28 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 20/3/2024, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng trong thế giới bị thống trị bởi vẻ bề ngoài, những tư tưởng hời hợt, cần khám phá lại bài học khôn ngoan, bởi vì nếu không có sự khôn ngoan chúng ta dễ đi sai đường. Ngài mời gọi các tín hữu thực hành đức khôn ngoan hàng ngày trên hành trình hướng tới ...
Giáo lý về cầu nguyện
Giáo lý về cầu nguyện
/ 34 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
 Trong năm cầu nguyện 2024, Bộ Loan Báo Tin Mừng khuyến khích các kitô hữu đọc lại loạt bài giáo lý về cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong các buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hằng tuần từ ngày 06.05.2020 đến 16.06.2021. ...
Giáo lý về thói xấu và nhân đức - Bài 11: Thực hành nhân đức
Giáo lý về thói xấu và nhân đức - Bài 11: Thực hành nhân đức
/ 37 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 13/3/2024, Đức Thánh Cha đã nói tổng quát về nhân đức. Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng “nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên định để làm điều tốt” (số 1803). Đức Thánh Cha nói rằng sự trợ giúp đầu tiên mà chúng ta nhận được để thực hiện nhân đức chính là ân sủng ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 10 – Kiêu ngạo
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 10 –  Kiêu ngạo
/ 57 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Tội nguyên tổ được kể lại trong sách Sáng Thế ký là tội kiêu ngạo. Các tác giả tu đức lưu ý hậu quả chính của nó: sự hủy hoại tình cảm huynh đệ vốn gắn kết con người với nhau. Vì một lý do không nghĩa lý gì, kẻ kiêu ngạo xét đoán người khác cách vô phương cứu chữa. ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 9 - Ghen tị và kiêu ngạo
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 9 - Ghen tị và kiêu ngạo
/ 69 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 28/2/2024 Đức Thánh Cha nói về hai thói xấu: ghen tị và kiêu ngạo. Ngài mời gọi nghe lời Thánh Phaolô để chữa thói ghen tị: "Hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình” (Rm 12,10); và chống lại tính kiêu ngạo háo danh bằng cách khoe sự yếu đuối của mình hơn ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 8 – Lười biếng
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 8 – Lười biếng
/ 113 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Sáng ngày 14/02, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần với chủ đề “sự biếng nhác” trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Buổi tiếp kiến diễn ra tại Hội trường Phaolô VI với khách hành hương chật kín các chỗ ngồi trong Hội trường. Đây là buổi tiếp kiến đông nhất kể từ mùa đông, khi các buổi tiếp kiến diễn ra tại ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 7 – Nỗi buồn
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 7 – Nỗi buồn
/ 86 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Sáng thứ Tư ngày 07/02, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Chủ đề cho bài giáo lý hôm nay là “Nỗi buồn”. Đức Thánh Cha phân biệt hai nỗi buồn: một nỗi buồn tốt đáng có và một nỗi buồn tiêu cực làm suy yếu con người. ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 6 – Nóng giận
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 6 – Nóng giận
/ 101 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Sáng thứ Tư ngày 31/1/2024, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã suy tư về thói xấu nóng giận. Ngài nói rằng Kinh Thánh dạy chúng ta hai công thức chống lại điều này: công thức đầu tiên là đừng để đến đêm mà cơn giận vẫn còn và vẫn không tìm cách hòa giải; công thức thứ hai là hãy cầu nguyện và cam kết tha thứ cho người khác như Chúa đã ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 5 – Tham lam
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 5 – Tham lam
/ 156 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24/1/2024, Đức Thánh Cha suy tư về sự tham lam. Đó là thói xấu gây ra ham muốn tiền bạc. Nó làm băng hoại ý chí con người, khiến con người chỉ chú tâm vào của cải vật chất. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta đừng để của cải chiếm hữu chúng ta, nhưng trái lại, hãy học nơi Chúa Kitô, Đấng dù ...
Giáo lý về thói xấu và nhân đức: Bài 4 – Dục vọng
Giáo lý về thói xấu và nhân đức: Bài 4 – Dục vọng
/ 134 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Sáng thứ Tư ngày 17/1, Đức Thánh Cha có buổi Tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần với bài giáo lý có tựa đề “Dục vọng” trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 2 – Chiến đấu thiêng liêng
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 2 – Chiến đấu thiêng liêng
/ 138 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Sáng thứ Tư, ngày 3/1/2024, Đức Thánh Cha đã có buổi Tiếp kiến chung hằng tuần với bài giáo lý thứ hai trong loạt bài giáo lý về những thói xấu và những nhân đức. Bài giáo lý thứ hai có tựa đề “Chiến đấu thiêng liêng”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: trong thân phận con người, ai cũng gặp cám dỗ, nhưng Chúa luôn đồng hành để chúng ta chiến đấu và chiến ...
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 1 – Gìn giữ trái tim
Giáo lý về các thói xấu và nhân đức: Bài 1 – Gìn giữ trái tim
/ 134 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hằng tuần vào ngày 27/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về các thói xấu và các nhân đức với bài đầu tiên về “gìn giữ trái tim”. Mở đầu bài giáo lý, như thường lệ, là bài đọc Kinh Thánh, được trích từ Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 7,14-15.21):   ...
Khám phá ý nghĩa hang đá giáng sinh - sự điều độ và niềm vui
Khám phá ý nghĩa hang đá giáng sinh - sự điều độ và niềm vui
/ 201 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Sáng thứ Tư ngày 20/12, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã dành bài giáo lý đặc biệt về Giáng sinh cho các tín hữu để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh. Ngài nói về hang đá giáng sinh lần đầu tiên được làm tại Greccio, nước Ý, bởi thánh Phanxicô Assisi. ...
Giáo lý loan báo Tin Mừng 31 – EPHPHATHA, HỠI GIÁO HỘI, HÃY MỞ RA !
Giáo lý loan báo Tin Mừng 31 – EPHPHATHA, HỠI GIÁO HỘI, HÃY MỞ RA !
/ 135 / HỌC GIÁO LÝ VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Bài giáo lý hôm nay kết thúc loạt suy tư của chúng ta về lòng nhiệt thành tông đồ và sứ mạng phép rửa của chúng ta để trở thành những chứng nhân vui tươi cho Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong nghi thức Rửa tội, đôi môi của chúng ta được chúc lành như một dấu hiệu cho thấy rằng, được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ quyền năng của Chúa Thánh ...